Trận thua của Alcaraz khiến Tây Ban Nha bị Canada gỡ hòa 1-1 sau hai trận đánh đơn. Felix Auger-Aliassime sau đó cùng Vasek Pospisil thắng tiếp trận đôi để mang về chiến thắng chung cuộc 2-1 cho đội khách.

Alcaraz, người trẻ nhất lên số một thế giới từ khi bảng điểm ATP ra đời năm 1973, bắt tay Felix Auger-Aliassime sau trận đấu chiều 16/9. Ảnh: Marca
Trong lần đầu thi đấu từ khi lên số một thế giới ngày 12/9, Alcaraz khởi đầu tốt dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả Valencia. Tay vợt 19 tuổi thắng 7-3 trong loạt tie-break set đầu dù bị dẫn 1-3, nhờ khả năng phòng ngự cuối sân và những cú dứt điểm hiểm hóc.
Nhưng, thể lực của Alcaraz suy giảm ở set hai, khiến anh liên tục rơi vào thế bị động khi Auger-Aliassime chiếm lợi thế ngay sau những cú giao bóng tốt. Tay vợt Canada giữ chắc game và tận dụng thành công break-point để thắng ngược 6-4, 6-2.
Truyền thông Tây Ban Nha cho rằng Alcaraz chưa kịp thích nghi với mặt sân và loại bóng khác Mỹ Mở rộng. Nhưng, tay vợt số một thế giới thừa nhận bản thân chưa hồi phục 100% thể lực. Anh nói: "Tôi mắc một số sai lầm từ lúc tỷ số là 4-4 ở set hai. Felix là con quái vật khi giao bóng, rất khó ứng phó. Tôi chỉ có hai ngày chuẩn bị và không ở trạng thái tốt nhất".
Trận thua gần nhất trước đó của Alcaraz là dưới tay Cameron Norrie ở tứ kết Cincinnati Masters. Anh cho biết sẽ cố gắng lấy lại phong độ ở trận đấu cuối cùng vòng bảng với Hàn Quốc. Đây là trận đấu mà Tây Ban Nha buộc phải thắng để giành quyền vào vòng knock-out.
"Tôi luôn thích chơi cho đội tuyển quốc gia, đặc biệt là trên sân nhà", Alcaraz nói thêm. Tay vợt người Murcia cũng muốn mang về chiến thắng cho Tây Ban Nha như một cách để chia vui danh hiệu Mỹ Mở rộng vừa đoạt được.
Khi được hỏi về việc Roger Federer giải nghệ, Alcaraz bày tỏ nuối tiếc. Tay vợt số một thế giới cho biết không muốn tin vào sự thật này, vì vẫn ấp ủ cơ hội thi đấu với Federer trong một trận chuyên nghiệp. "Federer là quần vợt, đơn giản như vậy. Tài năng của anh ấy là ma thuật, vô cùng xuất chúng. Tôi đã sốc khi biết tin vì điều đó nghĩa là tôi chỉ xem anh ấy thi đấu chứ không được chơi cùng anh ấy".
Vy Anh (theo Marca)