![]() |
Giáo hoàng và giáo chủ Chính thống giáo Bartholomew I. Ảnh: AP. |
Chuyến đi của Giáo hoàng là lần đầu tiên ngài đến thăm một quốc gia Hồi giáo trong cương vị người đứng đầu khối Công giáo. Benedict từng khiến những người Hồi giáo tức giận hồi tháng 9, khi trích dẫn một nhận xét của hoàng đế thời trung cổ gắn đạo Hồi với bạo lực.
Al-Qaeda ở Iraq tuyên bố trên trang web mà nhóm này hay sử dụng để đăng tải các thông điệp của mình: “Chuyến thăm của Giáo hoàng thực ra là củng cố chiến dịch thập tự chinh chống lại các miền đất của đạo Hồi sau thất bại của những kẻ lãnh đạo thập tự chinh và là nỗ lực dập tắt ngọn than hồng Hồi giáo của những người anh em Thổ Nhĩ Kỳ”.
Tuyên bố không đe dọa trực tiếp Giáo hoàng, chỉ nói rằng nhóm này “tin tưởng vào thất bại của Rome tại tất cả các khu vực trên thế giới Hồi giáo”.
Phát ngôn viên của Vatican Federo Lombardi cho biết: “Giáo hoàng và những người cùng đi đều không lo lắng” về tuyên bố này. Theo ông, “thông điệp kiểu này chỉ một lần nữa cho thấy sự cấp bách và tầm quan trọng của việc tất cả cần hợp sức cam kết chống lại bạo lực. Nó cũng cho thấy các tôn giáo cần nói không với bạo lực nhân danh Chúa”.
Al-Qaeda còn cho rằng Giáo hoàng đến Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đảm bảo rằng quốc gia “từng có thời là thành trì của Hồi giáo” sẽ tiếp tục duy trì đường lối thế tục và “sà vào vòng tay của Liên minh châu Âu để ngăn sự lan rộng của đạo Hồi”.
Tuyên bố được đưa ra ít giờ trước khi Tổng thống Bush tới Jordan để thảo luận với Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki về việc giảm bạo lực ở Iraq.
M.C. (theo AP)