Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Ajax là Feyenoord thắng đậm 5-1 trên sân nhà và chờ đợi Ajax sẩy chân để níu hy vọng vô địch. Nhưng điều đó đã không xảy ra.

Không có ngôi sao nổi bật và dựa nhiều vào những cầu thủ trẻ măng, nhưng Ajax vẫn bảo vệ được Chiếc đĩa bạc. Ảnh: AFP.
Một điểm từ trận hòa 1-1 trên sân Heracles ở vòng 34 hôm qua giúp Ajax có 70 điểm, nhiều hơn Feyenoord bốn điểm khi giả vô địch Hà Lan Eredivisie chỉ còn một vòng - khoảng cách giúp thầy trò Frank De Boer lên ngôi mùa thứ tư liên tiếp.
"Ajax đã đánh bại gần như tất cả các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Danh hiệu vô địch vì thế là phần thưởng xứng đáng", De Boer nói sau lễ đăng quang.
Những đối thủ cạnh tranh trực tiếp mà De Boer nhấn mạnh gồm có Feyenoord, Twente và PSV Eindhoven. Ajax thắng Feyenoord cả hai lượt mùa này, kiếm bốn điểm trước Twente và thắng PSV ở lượt về sau khi thua 0-4 ở lượt đi.
"Chúng tôi hạ Feyenoord, Twente, PSV rồi hòa Vitesse sau kỳ nghỉ đông, chúng tôi hoàn toàn xứng đáng vô địch. Xét trong cả mùa giải, Ajax chính là đội chơi hay nhất", De Boer tự hào.

Thành công của Ajax mùa này có dấu ấn không nhỏ của bộ ba cựu cầu thủ nay hợp thành ê-kíp huấn luyện gồm Frank De Boer (giữa), Jaap Stam (trái) và Dennis Bergkamp (phải). Ảnh: AFP.
Đây là danh hiệu vô địch Hà Lan thứ 33 trong lịch sử của Ajax. Còn với cá nhân De Boer, đây là năm thứ tư liên tiếp ông cùng Ajax chinh phục danh hiệu này và trở thành nhà cầm quân đầu tiên trong lịch sử bốn năm liền vô địch Eredivisie.
Ajax bảo vệ thành công ngôi báu Eredivisie, nhưng không thể hoàn thành mục tiêu lập cú đúp quốc nội. Tuần trước, họ thảm bại 1-5 trước đối thủ Zwolle trong trận chung kết Cup Quốc gia.
Phương Minh