Ngoài ra, tập đoàn này cũng công bố một loạt biện pháp nhằm mục đích tăng cường cơ cấu vốn của AIG, bảo vệ và gia tăng giá trị của các mảng kinh doanh chính và cơ cấu các mảng kinh doanh này trở thành những công ty hoạt động độc lập, minh bạch trong tương lai.
AIG đang làm việc chặt chẽ với ban lãnh đạo của các đơn vị kinh doanh trọng yếu của tập đoàn để xác lập nên các cơ chế điều hành và cấu trúc vốn phù hợp cho hoạt động của các đơn vị này. Các kế hoạch chuyển nhượng đối với một số mảng kinh doanh của tập đoàn sẽ vẫn tiếp tục được thực hiện, trong khi một số đơn vị khác sẽ chỉ thực hiện kế hoạch tái cơ cấu của mình trong tương lai. Một số đơn vị như AIA hoặc American Life Insurance Company Inc. (ALICO) cũng sẽ được tái cơ cấu bằng cách tiếp tục xem xét các lựa chọn khác nhau dựa trên việc đánh giá biến động của thị trường, trong đó có thể bao gồm cả hình thức thực hiện việc chào bán cổ phần ra công chúng.
AIG dự định chuyển vốn của hai công ty AIA và ALICO vào các định chế đặc biệt (special purpose vehicles - SPVs) nhằm tạo ra các cổ phần phổ thông và cổ phẩn ưu đãi của các SPVs này. Phương thức này sẽ cho phép Cục Dự trữ Liên bang New York (FRBNY) hoặc quỹ tín thác của FRBNY nhận được một số cổ phần ưu đãi như là một khoản thanh toán đối với khoản tín dụng mà FRBNY đã cung cấp. Số lượng cổ phiếu ưu đãi sẽ chiếm một tỷ lệ phần trăm nhất định trên giá trị thị trường của AIA và ALICO, được xác định dựa trên cách định giá mà FRBNY chấp nhận. Các cổ phần phổ thông trong SPVs sẽ vẫn do AIG nắm giữ. Với cách làm này, AIG sẽ giảm được các khoản nợ và chi phí phải trả lãi trong khi vẫn thu được các khoản lợi trên cổ phần phổ thông của SPVs. Cho đến khi các biện pháp khác được tiến hành, AIA sẽ vẫn là một công ty con thuộc toàn quyền sở hữu của AIG, và được hợp nhất trong báo cáo tài chính của AIG.
Ông Edward Liddy, Tổng giám đốc điều hành của AIG, cho rằng:”Với tầm quan trọng của AIA và ALICO trong việc hoàn trả các khoản vay cho chính phủ Mỹ, chúng tôi nghĩ rằng đây là phương thức tối ưu để giữ vững giá trị của các công ty này và là cách tốt nhất để họ có thể gia tăng giá trị của các đơn vị trực thuộc”.
Điều quan trọng của kế hoạch tái cấu trúc AIG là nhằm đảm bảo rằng những đơn vị kinh doanh tạo nên đặc thù của tập đoàn này có thể phát triển độc lập một cách vững mạnh. Mặc dù tiến trình này sẽ có khả năng kéo dài trong một thời gian, tuy nhiên AIG vẫn tiếp tục tạo các đơn vị kinh doanh vững chắc và mạnh mẽ hơn.
“Việc tách AIA khỏi AIG sẽ là một bước tiến quan trọng đối với AIA và có tác dụng củng cố lại vị thế của một công ty hàng đầu tại châu Á”, ông Mark Wilson, Chủ tịch AIA, phát biểu.
Hôm nay, AIG cũng xác nhận là đã nhận được đề nghị mua lại một phần hoặc tất cả vốn cổ phần của AIA. Những đề nghị này vẫn đang trong giai đoạn thỏa thuận sơ bộ và được xem xét cùng với dự định tiến hành IPO cục bộ hay toàn phần đối với AIA. Ngoài ra, AIG cũng đã quyết định giữ lại Philam Life, cùng với hoạt động của AIA. “Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét tất cả khả năng chiến lược cho AIA và đánh giá đề nghị của các bên đủ điều kiện góp vốn”, ông Wilson nói thêm.
Từng là nhà cung cấp bảo hiểm lớn nhất thế giới, nay AIG đã nợ chính phủ Mỹ tổng cộng 150 tỷ USD. Đổi lại việc cho AIG vay tiền, hiện chính phủ Mỹ nắm 80% cổ phần của tập đoàn. Từ tuần trước, nhiều thông tin cho thấy nhà bảo hiểm có trụ sở tại New York này đang lên kế hoạch vay tiền chính phủ lần thứ tư. Cũng sắp đến ngày tập đoàn phải đưa ra báo cáo tài chính trong quý IV/2008 đang được đồn đoán là thua lỗ nặng. Thậm chí một nguồn tin cho biết AIG có thể lỗ tới 60 tỷ USD trong quý IV của tài khóa 2008 (kết thúc vào tháng 3/2009).
Lo ngại những khoản nợ này có thể ảnh hưởng đến các công ty con đang hoạt động tại Việt Nam, mới đây, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính, vừa yêu cầu 2 công ty bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ của AIG tại Việt Nam báo cáo chính thức về những thông tin liên quan đến khoản lỗ 60 tỷ USD từ công ty mẹ tại Mỹ.
AIG có hai công ty con 100% vốn nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực nhân thọ và phi nhân thọ tại VN. Trong đó, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIG vốn nước ngoài bắt đầu hoạt động tại VN từ cuối năm 1999 với vốn điều lệ đã đóng góp là 970 tỷ đồng (quy định là 600 tỷ đồng).
Còn Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ AIG VN bắt đầu hoạt động từ tháng 12/2005 với vốn điều lệ là 320 tỷ đồng.
Hồng Anh