![]() |
Tổng thống Bill Clinton thuộc diện thông minh nhất nước Mỹ. |
Thống kê do các nhà khoa học bang Pennsylvania, Mỹ, tiến hành. Do không có điều kiện để đo chỉ số IQ của tất cả các tổng thống nêu trên, các nhà khoa học đã xác định chỉ số IQ của các nguyên thủ này dựa trên thành tích thời trung học và đại học, chất lượng các bài phát biểu, các chỉ số tâm lý và cả những diễn văn do chính các tổng thống soạn mà không có sự can thiệp của các chuyên gia.
Kết quả:
- Bill Clinton (Dân chủ - DC) - chỉ số IQ: 182.
- Jimmy Carter (DC): 175.
- John Kennedy (DC): 174.
- Richard Nixon (Cộng hoà - CH): 155.
- Franklin Roosevelt (DC): 147.
- Harry Truman (DC): 132.
- Lyndon Johnson (DC): 126.
- Dwight Eisenhower (CH): 122.
- Gerald Ford (CH): 121.
- Ronald Reagan (CH): 105.
- George Bush cha (CH): 98.
- George Bush con (CH): 91.
Trên bảng sắp hạng này, các nhà nghiên cứu bình như sau:
1. Các tổng thống của Đảng Dân chủ thông minh hơn các tổng thống của Đảng Cộng hoà, chỉ trừ Richard Nixon là một “ngoại lệ”, nhưng ngoại lệ này giúp các nhà nghiên cứu tổng kết rằng những tổng thống cực kỳ thông minh của Mỹ thì hoặc… làm việc tồi, hoặc phải "đi trên dây". Cụ thể là R. Nixon bị luận tội và Bill Clinton cũng suýt bị luận tội, trong khi J. Kennedy bị ám sát.
2. Họ đem chỉ số này so sánh với chỉ số IQ trung bình của người Mỹ (100) thì thấy, trong khi tổng thống Clinton được xếp vào hạng những người cực kỳ thông minh (chỉ số IQ 125-150, thuộc nhóm này chỉ có 5% dân số Mỹ), thì Bush (cha) và Reagan rơi vào nhóm trung bình (chỉ số IQ 90-110), còn Bush con thuộc nhóm trung bình yếu (giữa nhóm kém thông minh với IQ 75-90 và nhóm trung). Họ bình luận: “Có lẽ Tổng thống Bush con thừa hưởng gene thông minh của Bush cha”, tuy vậy, Tổng thống Bush con cũng biết lấy sự khôi hài để lấp liếm đi, khi có lần ông nói với cánh nhà báo là ông sẽ cho “nhân bản Phó tổng thống Dick Cheney để có thể rong chơi suốt nhiệm kỳ tổng thống”.
(Theo Tuổi Trẻ)