![]() |
Khi hai người đã thân thiết, có thể chia đôi trả các khoản chi phí. Ảnh: Pro.corbis.com. |
Khi yêu, đàn ông hay giành trả mọi chi phí. Đôi khi việc này được làm không đúng cách, đúng lúc khiến chị em khó chịu, thậm chí còn cảm thấy bị xúc phạm. Vậy việc chi trả "tình phí" nên như thế nào và có phải chỉ do cánh mày râu gánh vác? Theo các nhà tâm lý, có 3 tình huống sau:
Phái mạnh chi tiền
Ở những lần hò hẹn đầu tiên, việc cánh mày râu giành lấy phần trả tiền cho một bữa ăn tối giữa hai người là hợp tình, hợp lý. Và việc này không chỉ giới hạn ở bữa đầu tiên ấy mà nên diễn ra trong suốt giai đoạn hai người tìm hiểu nhau. Đây cũng là cách để đàn ông tỏ ra là người có trách nhiệm và ổn định về mặt tài chính. Phụ nữ trong thời kỳ này cũng thích được chiều chuộng và đó là yếu tố để hình thành mối quan hệ lâu dài.
Nếu chàng trai là người mời nàng đi chơi: Theo lẽ thường, mọi chi phí phát sinh trong cuộc hẹn hò sẽ thuộc về nam giới. Vì vậy, các chàng nên chuẩn bị ví tiền để thanh toán từ một bữa ăn tại nhà hàng sang trọng cho đến việc giải khát ở một quán nước bình dân. Hãy vui vẻ chi tiền vì bạn là người khởi xướng một cuộc vui.
Trong những dịp đặc biệt: Sinh nhật của hai người hay tổ chức ăn mừng thăng tiến trong công việc phái mạnh sẽ là người chi tiền. Chịu tốn kém một chút nhưng điều này chứng tỏ bạn biết trân trọng những thời khắc vui vẻ ở bên người đẹp và nàng cũng sẽ hãnh diện vì sự quan tâm của người yêu. Điều cần nhất là bạn nên tránh cho nàng biết đã tốn bao nhiêu tiền, bởi sự tò mò càng tăng sức quyến rũ cho phái mạnh.
Phụ nữ chi tiền
Nếu nàng là người khởi xướng một cuộc hẹn, cứ để nàng trả tiền. Tuy nhiên, bạn cũng nên có phương án dự phòng để nếu cần sẽ phải thanh toán mọi khoản chi tiêu trong những tình huống đặc biệt. Dù sao đi nữa, đa số cánh đàn ông sẵn sàng chịu tốn kém để đổi lấy tình cảm của người phụ nữ mà mình thích.
Mừng sinh nhật chàng trai: Rõ ràng, đây là dịp để nàng có thể "chiêu đãi" bạn. Hãy vui vẻ chấp nhận một bữa ăn cùng quà tặng của nàng nhân dịp này. Về phần nàng, niềm vui được trả tiền chắc chắn sẽ được thể hiện một cách tự nhiên trong dịp đặc biệt như vậy.
Nếu nàng nằng nặc đòi trả tiền: Trong trường hợp này, hãy để nàng được toại nguyện. Bạn cần cân nhắc việc ai là người trả tiền, xem như thế nào khiến nàng hài lòng nhất, chứ không nhất thiết phải tranh luận hay giành bằng được quyền "chi".
Cùng chia đôi chi phí
Khi hai người đã có mối quan hệ gắn bó: Vào giai đoạn này, bạn và người tình đã bước sang trạng thái "tuy 2 mà 1" nên mọi chi phí phát sinh có thể chia sẻ cùng nhau. Đây cũng là lúc bạn có thể chấm dứt việc "tài trợ trọn gói" trong trường hợp hai người có thu nhập ngang nhau. Chắc chắn, nàng cũng vui vẻ chấp nhận giải pháp này. Hai người cũng có thể thay phiên "chiêu đãi" nhau hoặc chia đôi sinh hoạt phí.
Ngoài ra, các dịp như hai người cùng đi chơi xa hoặc đi nghỉ hè, bạn và người tình có thể chia đôi các khoản chi phí phát sinh như tiền khách sạn, tiền ăn uống. Đây là thời kỳ các bạn nên áp dụng nguyên tắc "bình đẳng giới", trong đó có việc phá bỏ quan niệm phái mạnh là người phải lo tất cả.
Trong tình huống trớ trêu, bạn nhận chi trả nhưng số tiền trong hoá đơn vượt quá số có trong ví thì cách tốt nhất là dẹp tự ái, giải thích cho nàng hiểu để cùng giải quyết vấn đề. Đây không phải là chia đôi chi phí mà chỉ là "đóng góp" của nàng vào phần thiếu. Và bạn phải coi đó là một món nợ và dĩ nhiên phải trả ngay cho dù nàng không nhận. Hãy cố gắng đừng để tiền bạc làm hỏng chuyện tình cảm hai người.
Nói tóm lại, để trả lời câu hỏi "Ai là người trả tiền?", bạn cần cân nhắc các tình huống cụ thể tuỳ thuộc vào không gian, thời gian và đối tượng phụ nữ. Không người đàn ông nào muốn mang tiếng "đào mỏ", nhưng cũng chẳng ai thích mình thuộc loại "dại gái", cho dù tình trạng phái mạnh phải chi nhiều hơn cho "một nửa" rất thường gặp.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)