Mendeleev đã xây dựng định luật tuần hoàn, theo đó các nguyên tố có thể được sắp xếp theo trọng lượng nguyên tử và tổ chức thành nhóm có cùng thuộc tính hóa học, vật lý. Bên cạnh việc tạo ra bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, ông còn biết rằng một số nguyên tố khác tồn tại nhưng chưa được phát hiện.
Mendeleev công bố bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học đầu tiên năm 1869. Nhiều người khác từng nghiên cứu độc lập về tính tuần hoàn của các nguyên tố nhưng chưa hoàn thiện.
Vài tháng sau công bố của Mendeleev, nhà hóa học người Đức Julius Lothar Meyer ra mắt bảng tuần hoàn gần y hệt. Tuy cả hai được nhiều người công nhận phát minh ra bảng tuần hoàn, Mendeleev được xem là góp công lớn hơn nhờ dự đoán về tám nguyên tố.

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học của Mendeleev năm 1869. Ảnh: Xlskoor
Một số người đã bác bỏ quan điểm của Mendeleev về những nguyên tố chưa được phát hiện, nhưng điều đó đã được chứng minh là chính xác khi Ga (gali) và GE (germani) lần lượt được tìm ra vào năm 1875 và 1886, lấp vào chỗ trống ở bảng tuần hoàn của ông một cách hoàn hảo.
Công trình của Mendeleev dần được hoàn thiện và tính đến tháng 12 năm 2016, bảng tuần hoàn có 118 nguyên tố được xác nhận.
Câu 4: Nguyên tố số mấy trong bảng tuần hoàn được đặt tên theo Mendeleev?