Đáp án:
Nguyễn Khoa Đăng (1690-1725) được mệnh danh là 'Bao Thanh Thiên' của Việt Nam vì tài xử án thông minh, trung thực và nhanh nhạy của ông. Ông đã giữ nhiều chức vụ quan trọng trong lịch sử phong kiến Việt Nam và được hậu thế tôn vinh.
Nguyễn Khoa Đăng đã sử dụng phương pháp thông minh khi dùng người lính rải lúa làm tín hiệu để dẫn quân tìm ra sào huyệt của cướp. Đây là một minh chứng cho sự mưu lược và nhanh nhẹn của ông.
Nguyễn Khoa Đăng mất ở tuổi 35 sau khi bị một quyền thần cùng thời là Chưởng dinh Nguyễn Cửu Thế (Nguyễn Cửu Thế: 1666-1730, con trai thứ ba của Nguyễn Cửu Ứng) vô cùng ganh ghét, làm chiếu giả gọi ông đang lo việc quân ở Cam Lộ về triều, trên đường đi ông đã bị ám sát.