Cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan được ghi lại trong nhiều bộ sử của Việt Nam như Đại Việt sử ký toàn thư, Khâm định Việt sử thông giám cương mục và cả sử Trung Quốc như Cựu Đường thư, Tân Đường thư. "Thủ lĩnh man An Nam là Mai Thúc Loan làm phản, xưng là Hắc đế, tập hợp dân chúng 32 châu, bên ngoài liên kết với các nước Lâm Ấp, Chân Lạp, Kim Lân chiếm cứ vùng Nam Hải, số lượng đông tới 40 vạn người", cuốn Tân Đường thư viết.
Cuốn Lịch sử Việt Nam (tập 1, nhà xuất bản Khoa học xã hội, năm 2017) cũng viết, hai nước Lâm Ấp và Chân Lập lâu nay bị khổ nhục vì người Đường, đã đem mỗi bên 10 vạn quân hợp với Mai Thúc Loan cùng đánh chiếm Phủ đô hộ An Nam là Tống Bình (Hà Nội ngày nay).
Cuộc khởi nghĩa năm 713-714 đã gây biến động mạnh mẽ cho vùng đất phía nam của triều Đường. Đô hộ An Nam khi đó là Quang Sở Khách đã hoảng sợ, bỏ trị sở là thủ phủ Tống Bình, rút về nước xin viện trợ.
"Nhà vua vì có người phương xa đến triều đình nên uy danh ngành càng sáng tỏ. Người Đường kẻ nào kẻ nấy dần dần tự bỏ trốn về. Nhà vua bèn định kinh đô, lập phủ đệ, nay ở địa đầu đất Hương Lãm, mở rộng cung điện để ở. Vua có hùng binh hơn ba chục vạn", sách Lịch sử Việt Nam (2017) viết.
Câu 5: Mai Hắc Đế giữ được nền tự trị cho An Nam trong bao lâu?