![]() |
Một người bán hàng cân gà cho khách tại chợ gia cầm Bab Omar Basha tại Alexandria, Ai Cập. (AFP) |
Cái chết nói trên gióng hồi chuông báo động ở Trung Đông, nơi đã có 2 trường hợp tử vong vì cúm gia cầm ở người được phát hiện ở Iraq. Các trường hợp nhiễm chủng virus H5N1 cũng đã xuất hiện tại Iran, Israel và Kuwait. Một chủng virus cúm gia cầm ít nguy hiểm hơn đã được phát hiện tại Ảrập Xêút.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới thì H5N1, chủng virus cúm gia cầm nguy hiểm nhất, đã giết chết gần 100 người trên toàn thế giới. Hàng triệu gia cầm cũng đã bị tiêu hủy, gây thiệt hại lớn cho nông dân.
Chính phủ Ai Cập cho biết người bị thiệt mạng là Amal Mohammed Ismail - chủ một trang trại đã cố tình giữ lại gia cầm nuôi bất chấp lệnh cấm của chính phủ kể từ khi cúm gia cầm được phát hiện tại nước này hồi tháng trước.
"Một số con gà trong trang trại của người phụ nữ này đã chết cách đây 10 ngày. Vào thời gian đó, bà ấy đã tự mình giết thịt những con gà còn sống", Ủy ban Phòng chống cúm gia cầm quốc gia Ai Cập cho biết.
Đầu tiên, người phụ nữ này được đưa tới một bệnh viện tại Qaliubiya - một nơi nằm về phía bắc Cairo - sau khi có triệu chứng sốt như bị cúm và sau đó được chuyển tới một bệnh viện chuyên điều trị sốt tại Abasiya thuộc Cairo hôm 15/3. Ủy ban phòng chống cúm gia cầm cho biết bà đã chết ngày 16/3, đúng như đài truyền hình quốc gia thông báo.
Các xét nghiệm sau đó đã tìm thấy chủng virus H5N1 trên cơ thể nạn nhân.
Trung tâm Nghiên cứu Y khoa của Hải quân Mỹ tại Cairo cũng xác nhận Amal Mohammed Ismail tử vong do nhiễm virus H5N1.
Ai Cập nằm trên đường bay chính của chim di cư, tại nơi giao nhau giữa châu Á và châu Phi. Một đợt bùng phát cúm gia cầm có nguồn gốc từ châu Á tại Ai Cập được cho là không thể tránh khỏi sau khi người ta phát hiện 7 con chim nhiễm cúm tháng trước.
Trong khi đó, giới chức tại nước láng giềng Israel đang cố gắng ngăn chặn một đợt bùng phát dịch cúm gia cầm sau khi các xét nghiệm trên một số con gà chết phát hiện ra chủng virus chết người H5N1.
Các quan chức Israel cho rằng cúm gia cầm xuất hiện tại nước này là do chủng virus H5N1 đã theo những đàn chim di cư trên đường di chuyển từ châu Phi sang châu Âu. Tuy nhiên, chính quyền trấn an người dân rằng đại dịch sẽ không xảy ra.
Việt Linh (theo AFP)