Thống kê trên báo cáo soát xét bán niên của các công ty chứng khoán, trong số 18 công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất hai sàn và một số công ty chứng khoán trực thuộc ngân hàng, thống kê cho thấy tổng số tiền và tương đương tiền của 18 công ty chứng khoán này nắm giữ lên đến hơn 15.700 tỷ đồng, trong đó gần 5.000 tỷ đồng là tiền của nhà đầu tư chờ giao dịch chứng khoán và gần 10.760 tỷ là tiền riêng của các công ty chứng khoán đang gửi tại các ngân hàng.
Tại thời điểm 30/6, tổng tiền và tương đương tiền tại Agriseco đạt 3.270 tỷ đồng, SSI đạt hơn 2.200 tỷ, tiếp theo là KLS, HSC, FPTS và VND đều trên 1000 tỷ đồng.
Tổng tiền và tương đương tiền của các công ty chứng khoán. |
Nếu tính riêng tiền của công ty chứng khoán (không tính tiền của nhà đầu tư), tại thời điểm 30/6, Agriseco là công ty chứng khoán có nhiều tiền nhất với 3.084 tỷ được gửi ở ngân hàng dưới dạng tiền gửi dưới 3 tháng, tiếp theo là KLS có 1.638 tỷ đồng, tiếp theo là SSI gần 1.400 tỷ, HSC gần 900 tỷ, FPTS gần 730 tỷ, SBS và VND có hơn 500 tỷ, BVS hơn 400 tỷ.
Tiền của nhà đầu tư "nằm chờ" giao dịch tại các công ty chứng khoán. |
SBS mặc dù âm vốn chủ sở hữu hơn 240 tỷ song các khoản tiền và tương đương tiền tại công ty này vẫn đạt hơn 900 tỷ đồng, khoản tiền nhà đầu tư hơn 370 tỷ đồng, còn lại 540 tỷ đồng công ty đang gửi ngân hàng.
ACBS là công ty đứng thứ 2 thị phần môi giới sàn Hà Nội và đứng thứ 3 thị phần môi giới HOSE quý III song tổng tiền và tương đương tiền của công ty này tại thời điểm 30/6 chỉ còn lại 64 tỷ trong đó 46 tỷ là tiền giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư, công ty có 18 tỷ gửi ngân hàng. Đầu năm ACBS có hơn 683 tỷ tiền và tương đương tiền và con số này đã giảm hơn 600 tỷ chỉ trong 6 tháng.
SHS có tổng tiền và tương tương tiền 113 tỷ tại thời điểm 30/6 song 105 tỷ là tiền của nhà đầu tư.
Tiền của các công ty chứng khoán. |
Nếu tính số tiền của nhà đầu tư “nằm chờ” tại các công ty chứng khoán, con số này đạt gần 5.000 tỷ đồng tại 18 công ty chứng khoán, đây là một con số không hề nhỏ. Tiền của nhà đầu tư đặt tại SSI lên tới 854 tỷ đồng, ở HSC và VND hơn 600 tỷ đồng, VCBS, FPTS hơn 400 tỷ đồng, MBS và SBS hơn 300 tỷ đồng.
Theo TTVN