Công ty cổ phần Gò Đàng (AGD) vừa hoàn tất đợt phát hành 6 triệu cổ phần riêng lẻ cho đối tác chiến lược là Panga Holdco Pte Ltd, công ty con của Navis Asia Fund VI Management Company Ltd (Malaysia). Quyết định phát hành riêng lẻ song song với kế hoạch hủy niêm yết khiến nhiều nhà đầu tư đồn đoán, AGD đang có ý định bán công ty cho đối tác nước ngoài.
Như vậy, cùng với 2,8 triệu cổ phiếu AGD mà Panga Holdco đã “gom” trên sàn, đối tác này đã nâng tổng số lượng cổ phiếu AGD nắm giữ lên 8,8 triệu đơn vị, tương đương với 48,88% cổ phần AGD. AGD vẫn đang niêm yết trên HOSE, nên tỷ lệ cổ phần mà nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ tại doanh nghiệp bị giới hạn ở mốc 49%. Phải chăng, khi doanh nghiệp không còn niêm yết trên sàn thì sẽ không bị ràng buộc bởi quy định room cho nhà đầu tư nước ngoài và đây là lý do để AGD tính chuyện hủy niêm yết?
Đồn đoán của nhà đầu tư càng có cơ sở khi trong bối cảnh các doanh nghiệp huy động vốn rất khó khăn, nhưng AGD vẫn phát hành thành công 6 triệu cổ phiếu với mức giá “mơ ước” là 63.000 đồng/cổ phiếu. Hơn nữa, sau quyết định sẽ hủy niêm yết, cổ phiếu AGD vẫn có xu hướng tăng giá, từ dưới 50.000 đồng/cổ phiếu lên 62.500 đồng/cổ phiếu (chốt phiên ngày 7/12), dù thị trường chung có diễn biến không khả quan. Để nắm gần 49% cổ phần AGD, Panga Holdco đã mạnh tay “rót” 554 tỷ đồng, tương đương 26,5 triệu USD (cả mua thỏa thuận trên sàn và mua cổ phần phát hành riêng lẻ).
Ông Nguyễn Tùng Dương, Phó tổng giám đốc AGD cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, công ty chưa đưa ra thông tin gì thêm ngoài việc “chốt” Panga Holdco Pte Ltd nắm gần 49% cổ phần AGD và Hội đồng quản trị công ty đã bổ sung ông David Martin Ireland và ông Hoàng Long làm thành viên từ ngày 5/12, thay thế ông Lê Quang Tuấn và ông Đỗ Thiếu Quân xin từ nhiệm. Ngoài ra, mặc dù Nghị quyết đại hội cổ đông AGD đã thông qua việc hủy niêm yết, nhưng công ty vẫn chưa ấn định thời điểm chính thức rời sàn.
Theo ông Dương, tổng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành là gần 367 tỷ đồng, công ty sẽ dùng vào việc đầu tư phát triển dự án xây dựng vùng nuôi cá tra nguyên liệu và nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh. Hai dự án này sẽ chính thức khởi công trong tháng 12, dự kiến hoàn tất sau một năm và đưa vào sử dụng. Nếu hoàn tất kế hoạch đầu tư này, nhà máy của AGD sẽ tăng công suất lên 150 tấn/ngày, còn vùng nuôi của AGD sẽ mở rộng lên 180 héc-ta, giúp công ty chủ động trong đầu vào và tăng lợi thế cạnh tranh.
Theo một số nhà đầu tư, trước khi thực hiện đợt phát hành riêng lẻ, ông Nguyễn Văn Đạo, Chủ tịch Hội đồng quản trị AGD cho biết, ông cùng một số cổ đông lớn đã nắm trên 90% cổ phần, cổ đông nhỏ lẻ nắm chưa đến 10%. Sau đợt phát hành, hai cổ đông nội bộ là ông Nguyễn Văn Đạo và Lê Sơn Tùng cùng gia đình vẫn nắm giữ 43,15% và cổ đông nhỏ lẻ vẫn chỉ nắm dưới 10% cổ phần AGD. Như vậy, số 2,8 triệu cổ phần AGD mà Panga Holdco đã mua thỏa thuận trên sàn chỉ có thể do cổ đông nội bộ của AGD bán ra. Trước đây, lãnh đạo AGD đưa ra lý do hủy niêm yết là vì sau 3 năm niêm yết, công ty đã không đạt được mục tiêu huy động vốn. Nay mục tiêu huy động vốn của công ty đã thành công, nhưng tại sao AGD vẫn quyết tâm hủy niêm yết?
AGD là một doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả. Năm 2012, mặc dù doanh nghiệp ngành thủy sản nói chung gặp khó khăn, nhưng AGD vẫn duy trì được các đơn hàng xuất khẩu. Ông Dương ước tính, kim ngạch xuất khẩu năm 2012 của AGD sẽ đạt 40 triệu USD và lợi nhuận sau thuế đạt xấp xỉ 120 tỷ đồng. Như vậy, dù xuất phát từ lý do gì, thì việc một doanh nghiệp đang kinh doanh hiệu quả như AGD xin rời sàn gây không ít bất ngờ và nghi ngờ cho thị trường.
Tháng 10, đại hội cổ đông bất thường của AGD đã thông qua việc hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu. Trước khi hủy niêm yết, công ty sẽ mua lại cổ phiếu của các cổ đông nhỏ với giá 50.000 đồng/cổ phiếu. Tại thời điểm công bố Nghị quyết sẽ hủy niêm yết, giá cổ phiếu AGD dao động quanh mức 46.000 đồng/cổ phiếu, sau đó liên tiếp tăng và lên giá 62.500 đồng/cổ phiếu vào ngày 7/12.
Theo Đầu tư chứng khoán