Anh Vân -
- Nếu có một bạn đọc nhỏ tuổi nói với Adora là bạn ấy ghét đọc sách thì em sẽ khuyên bạn như thế nào?
- Em sẽ nói đọc sách thú vị và vui lắm, giống như mình được đi du lịch khắp nơi vậy.
|
Nhà văn Mạc Can và thần đồng văn chương Mỹ Adora Svitak. |
- Điều gì khiến em thích đọc sách và viết văn từ khi còn rất nhỏ?
- Ba em là một người rất thích đọc sách. Ngay từ nhỏ, hai chị em của em và ba thường đọc sách với nhau. Em cũng thích cùng ba nghe đọc truyện từ băng video và đó là những kỷ niệm rất vui. Đến một ngày, em tự nhủ mình cần viết ra những gì mình suy nghĩ trong đầu.
Ban đầu em chỉ viết cho vui, nhưng càng ngày càng thích viết nghiêm túc hơn. Em rất thích sáng tạo một thế giới cho riêng mình, với nhiều nhân vật, sự kiện. Trong khi viết sách, em có thể trở thành người bạn, cha mẹ hay người thày của nhân vật của mình, tha hồ dạy dỗ và điều khiển nhân vật.
- Sau khi xuất bản "Những ngón tay bay" tại Mỹ, Trung Quốc và Việt Nam, kế hoạch sắp tới của em là gì?
- Những ngón tay bay là cuốn sách đầu tay của em. Hiện nay, em đang chuẩn bị cho 3 cuốn sách sắp ra mắt. Một cuốn sách về nhiệm kỳ của Tổng thống Bush, một cuốn truyện thần tiên và một tập thơ có tên Dancing Singer, tập hợp những bài thơ do em làm từ trước đến nay.
Em thích viết truyện ngắn và đã viết khoảng 400 truyện. Em chỉ viết vài truyện dài thôi.
- Các bạn nhỏ thường thích đọc truyện tranh. Tại sao em lại thích đọc truyện chữ và nhất là sách triết học, lịch sử, thơ ca?
- Em chỉ thích đọc truyện chữ vì em có thể suy nghĩ nhiều hơn. Em nhớ là mình chỉ đọc một cuốn truyện tranh, còn về sau toàn truyện chữ.
![]() |
Adora phát biểu tại nhà sách Phương Nam. |
- Nếu mọi người nhận xét em rất khác biệt với các trẻ em khác thì em nghĩ sao?
- Em không cho việc thích đọc sách và thích viết lách là điều gì đó quá khác biệt. Em nghĩ mọi người cho rằng em khác biệt vì em làm điều đó sớm hơn các bạn khác mà thôi.
Ngoài thích viết văn, làm thơ và đọc sách, em còn tham gia rất nhiều hoạt động như các bạn khác. Em thích chơi trốn tìm, nhảy dây, nấu ăn cùng với mẹ và chị. Em thấy những hoạt động ở ngoài trời rất thú vị.
Bà Joyce Svitak: "Gia đình không đặt áp lực lên Adora"
- Gia đình có bao giờ gây áp lực cho bé trong việc học?
- Không có bất cứ áp lực nào cả. Adora có thể học bất cứ môn gì cháu thích. Và tôi luôn nói với con, việc học tập người ta thực hiện suốt đời chứ không phải chỉ trong một giai đoạn nào.
Ngay cả khi tiếp xúc với báo chí, đài truyền hình, chúng tôi đều để Adora tự do trả lời theo suy nghĩ và kiến thức của cháu.
- Vậy sự khác biệt lớn nhất mà bà nhận thấy ở con mình so với các trẻ khác cùng tuổi là gì?
- Sách luôn là lựa chọn số một của Adora. Mỗi khi cho Adora chọn giữa các món quà, nó luôn chọn một cuốn sách hay.
Ngoài ra, Adora cũng như trẻ em khác, thích chơi đùa, chạy nhảy, đôi khi có tính tị nạnh và thích đánh nhau theo kiểu con nít.
Adora cũng thường xuyên đặt rất nhiều câu hỏi với tôi. Có câu tôi không biết trả lời thế nào. Những lúc như thế tôi và con cùng lên Internet để tìm hiểu. Tôi tập cho Adora thói quen làm việc với thế giới mạng, đó là công cụ học tập hết sức đắc lực. Nhưng tất nhiên Internet cũng nguy hiểm, vì thế cha mẹ phải theo dõi thường xuyên.
![]() |
Adora Svitak liên tục ký tặng người hâm mộ. |
- Một cô bé được mọi người cho là thần đồng thường gặp phải những trở ngại gì?
- Không có gì trở ngại, trừ việc tôi thấy thương Adora khi con mình lúc nào cũng thiếu thời gian để thể hiện ý tưởng. Bởi vì Adora tham gia quá nhiều hoạt động so với một đứa trẻ cùng tuổi như thế. Thấy con suy nghĩ hay làm việc quá lâu, tôi luôn hỏi xem cháu có mệt không.
- Adora có vẻ nhỏ người so với các bé cùng tuổi lên 10, bà đánh giá như thế nào về sức khỏe của con mình?
- Khá tốt. Bé rất ít ăn thịt, đặc biệt thích trái cây và đồ biển.
- Bà mong đợi Adora sẽ theo đuổi nghề nghiệp gì trong tương lai?
- Tất cả hoàn toàn tùy thuộc vào Adora thôi. Tôi chưa thể nói trước điều gì. Hiện cháu thích thành nhà văn, nhà báo, nhà giáo, nhưng có thể trong tương lai Adora có những lựa chọn khác.
Ông Đỗ Quốc Anh, Giám đốc Văn phòng đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo tại TP HCM, nhận xét về hiện tượng thần đồng Adora: "Không thể đánh đồng hiện tượng Adora với việc dạy và học đại trà, vì Adora là một đứa trẻ đặc biệt. Nhưng trong tình hình dạy và học văn của nước ta hiện nay, chuyến thăm và giới thiệu sách của cô bé mang một ý nghĩa và thông điệp rất tốt. Adora có thể sử dụng thành thạo vi tính như một công cụ học tập. Điều này khiến các bậc cha mẹ Việt Nam phải suy nghĩ: Làm sao để con trẻ đến với máy vi tính không chỉ chơi game và chat?". |
Bài, ảnh: Anh Vân