Hôm qua, Công ty chứng khoán ACBS đã có thông báo về việc bán ra 9.756.046 cổ phiếu EIB, qua đó giảm số lượng nắm giữ từ 58,3 triệu cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 4,72% vốn điều lệ của Eximbank) xuống còn 48.549.956 cổ phiếu EIB (chiếm tỷ lệ 3,93%).
Tính đến 30/9 năm nay, theo báo cáo tài chính của ACBS (riêng công ty mẹ) thì khoản đầu tư hơn 58,3 triệu cổ phiếu EIB là khoản đầu tư lớn nhất của công ty, với giá vốn đầu tư là 845 tỷ đồng, tương đương 1/5 tổng tài sản của công ty.
Trong 9 tháng đầu năm nay, ACBS đã mua thêm 26,77 triệu cổ phiếu TCB, nâng lượng nắm giữ lên 37,79 triệu cổ phiếu, tương đương 4,27% vốn điệu lệ của Techcombank.
Soi danh mục của ACBS: Đầu tư thêm vào TCB, thoái sạch vốn tại Kiên Long và Đại Á (1) |
Giá vốn của khoản đầu tư TCB là 7.600 đồng/cổ phiếu trong khi giá trị thị trường theo công ty ghi nhận là 10.700 đồng. TCB hiện chưa được niêm yết trên sàn.
Ngoài ra, ACBS còn nắm giữ hơn 9 triệu cổ phiếu VCB – giảm hơn 9 triệu cổ phiếu so với đầu năm - khoản đầu tư này đang bị giảm giá trị 60 tỷ so với giá đầu tư.
ACBS đã thoái vốn mạnh tại các khoản đầu tư vào ngân hàng Việt Á, Kiên Long và Đại Á cũng như một số khoản đầu tư nhỏ khác.
Ngoài danh mục ngân hàng, ACBS có các khoản đầu tư 7,82 triệu cổ phiếu Masan Consumer (236 tỷ đồng), xấp xỉ 170 tỷ đồng đầu tư vào công ty cổ phần dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn – SPT…
Khoản đầu tư vào 2 cổ phiếu xi măng Bút Sơn và Hà Tiên bị mất lần lượt là 70% và 80% giá trị.
Công ty còn có khoản “đầu tư dài hạn khác” với trị giá 519 tỷ đồng không được thuyết minh chi tiết.
Trong quý 3 năm nay, công ty mẹ ACBS lỗ ròng 55,9 tỷ đồng, tuy nhiên, lũy kế 9 tháng đầu năm vẫn lãi sau thuế 142,4 tỷ đồng.
Chứng khoán ACB bán 9,76 triệu cổ phiếu EIB
Theo TTVN