Theo tài liệu trình đại hội cổ đông của Ngân hàng Á Châu (ACB), lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ của ngân hàng hiện còn gần 23.634 tỷ đồng. Nhà băng dự kiến chia cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 25%, gồm 15% cổ phiếu và 10% bằng tiền mặt. Với phương án chia cổ tức này, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tăng từ 44.666 tỷ đồng lên 51.366 tỷ đồng.
Đây là năm thứ ba liên tiếp ACB thực hiện chính sách cổ tức bằng cả tiền mặt và cổ phiếu. Năm tới, nhà băng này cũng dự kiến duy trì việc chia cổ tức gồm 15% cổ phiếu và 10% tiền mặt.
Trong tài liệu trình cổ đông, ACB cũng đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2025 là 23.000 tỷ đồng, tăng trưởng 9,5% so với năm ngoái.
Nhà băng này đặt mục tiêu tổng tài sản tính đến cuối năm nay đạt 984.967 tỷ, tăng 14% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá dự kiến tăng 14% lên hơn 728.400 tỷ, cho vay khách hàng tăng trưởng 16% lên gần 673.600 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.
Năm nay, nhiều nhà băng có kế hoạch phát hành cổ phiếu chia cổ tức, trong lộ trình cải thiện nền tảng vốn, đồng thời cũng chuẩn bị cho các yêu cầu mới từ phía cơ quan quản lý.
Cuối năm ngoái, Ngân hàng Nhà nước dự thảo Thông tư quy định về tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đối với các tổ chức tín dụng. Trong đó, tỷ lệ CAR tối thiểu với các nhà băng dự kiến nâng theo lộ trình, từ mức 8% hiện hành lên 10,5% vào 2033. Ngân hàng nào không đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, theo đó, có thể không được chia cổ tức tiền mặt.
Quỳnh Trang