![]() |
|
Abraham Lincoln: Điềm tĩnh nhưng cũng có lúc… suýt làm bạn bè đứt đầu. |
Đây là “chuyện thật như bịa” mà tờ Perspectives in Biology and Medicine, số ra hè này, công bố. Lần đó, Lincoln đã giận quá đến nỗi giọng ông lạc đi và toàn thân run bần bật. Ông chỉ dừng lại khi có người thứ ba, vì sợ không chừng Lincoln làm rụng đầu bạn, phải nhảy vào gỡ ông ra.
Bài nghiên cứu đăng trên tờ báo cho biết A. Lincoln đã dùng một loại thuốc viên nhỏ màu xanh để chống trầm uất. Nhưng không ngờ chính thứ thuốc ấy đã làm ông nói và làm nhiều điều kỳ quặc. Thủy ngân chứa trong thuốc là thủ phạm gây ra hành động “tóm cổ áo bạn mà lắc” đó.
“Chỉ vài năm trước khi trở thành tổng thống và được dân chúng ca ngợi là điềm tĩnh như một vị thánh, A. Lincoln đã thường xuyên bị những cơn nóng giận kinh khủng khống chế và có các hành động thật quái lạ”, Tiến sĩ Norbert Hirschhorn, bác sĩ y tế cộng đồng, nhà nghiên cứu lịch sử y học và là tác giả nghiên cứu, cho biết.
Các nhà khoa học đã tái tạo công thức của viên thuốc nhỏ màu xanh mà Lincoln đã uống. Đó là thứ thuốc chống trầm cảm phổ biến ở thế kỷ 19. Hóa ra loại dược phẩm này chứa một liều thủy ngân gấp gần 9.000 lần quy định của tiêu chuẩn an toàn do Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ ban hành.
“Ngộ độc thủy ngân - đó là lời giải thích cho những biểu hiện của bệnh thần kinh ở Lincoln: mất ngủ, hay rùng mình và nóng giận không kiểm soát được”, Tiến sĩ Robert G. Feldman, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết. “Nhưng điều quan trọng là sau khi dừng uống thuốc, con người có thể phục hồi hành vi ứng xử thông thường. Vì thế, sau này, Lincoln lại nổi tiếng vì đức độ trong thời kỳ làm tổng thống”.
Lượng thủy ngân mà người uống hấp thụ từ 2 viên thuốc chống trầm cảm nói trên có thể lên tới 750 microgram. Ai dùng 2-3 viên/ngày có nguy cơ bị ngộ độc nghiêm trọng. Ngoài thủy ngân, thuốc còn có một số thành phần khác như rễ cam thảo, tinh dầu hoa hồng, mật ong, đường và các cánh hoa ép khô. Các thứ này được trộn lẫn với nhau và giã nhỏ, trong một quy trình sản xuất rất lạc hậu của thế kỷ 19. Trong khi đó, theo tiêu chuẩn an toàn của thế kỷ 20, người ta phải mặc áo bảo hộ, đeo găng, mặt nạ và đội mũ, làm việc với các thiết bị thông gió hiện đại khi chế phẩm những thứ thuốc có độc tố.
“Người ta nhớ đến Lincoln như một nhà lãnh đạo có khả năng tự chủ cao ngay cả khi bị khiêu khích, khả năng điềm tĩnh mặc dù gặp chuyện không may. Nếu chẳng may ông không phát hiện ra rằng viên thuốc nhỏ bé mình uống có tác dụng nguy hại thế nào và không dừng uống thuốc, có thể bàn tay chèo lái con thuyền nước Mỹ của ông trong thời kỳ Nội chiến sẽ không được vững vàng như thế nữa”, Tiến sĩ Norbert Hirschhorn nói.
Đoan Trang (theo ABC)
