Thứ sáu, 16/10/2026
Thứ sáu, 16/10/2026, 00:00 (GMT+7)

Hoa sữa nở rộ khắp phố phường Hà Nội

Giữa thu, hàng chục nghìn cây hoa sữa tại các khu vực Mễ Trì, Trung Hòa, Trần Duy Hưng, Duy Tân... đồng loạt bung nở, tỏa hương đặc trưng.

Theo Sở Xây dựng, Hà Nội có khoảng 14.400 cây hoa sữa, nhiều thứ tư trong các loài được trồng phổ biến tại Thủ đô, sau sấu (26.400 cây), bằng lăng (17.500) và phượng vĩ (16.000).

Riêng phố Trung Hòa, phường Yên Hòa, đoạn đường dài khoảng 600 m có gần 150 cây hoa sữa trồng dọc hai bên. Trên phố Yên Hòa, hoa sữa được trồng dày sát khu dân cư. Tán cây phủ kín nhiều đoạn đường, gần nhà ở và các công trình dân sinh.

Phố Mễ Trì, phường Từ Liêm, có những đoạn trồng ba hàng cây hoa sữa, gồm hai bên đường và dải phân cách giữa. Khi hoa nở rộ, hương thơm lan tỏa khắp khu vực, rõ nhất vào sáng sớm và buổi tối.

Hoa sữa là cây thân gỗ, có thể cao tới 50 m, thường ra hoa từ tháng 6 đến tháng 11. Loài cây này tạo bóng mát, góp phần tô điểm cảnh quan và mang hương thơm đặc trưng của mùa thu Hà Nội. Tuy nhiên, ở những nơi cây được trồng dày, hương hoa nồng đậm có thể gây khó chịu.

Chị Vân Anh, làm việc trên phố Yên Hòa, cho biết vốn yêu thích hương hoa sữa mỗi độ thu về. Tuy nhiên, năm nay hoa nở rộ, mùi hương nồng đôi lúc khiến chị đau đầu, nhất là vào giờ tan tầm khi hòa lẫn với khói bụi.

Trục đường Văn Cao - Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng - đại lộ Thăng Long có khoảng 350 cây hoa sữa. Riêng khu vực cầu vượt nút giao Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh, cây được trồng dày và đồng loạt bung nở.

Hoa sữa được người Pháp trồng ở Hà Nội từ hơn 100 năm trước, với mật độ thưa. Khoảng 40 năm trở lại đây, loài cây này được trồng nhiều trên các tuyến đường mới mở rộng.

Trên phố Trung Hòa, các cây hoa sữa có đường kính thân phổ biến 15-20 cm, được đánh số thứ tự.

Hàng hoa sữa gần khu phòng học của Trường Đại học Lao động - Xã hội, trên đường Trần Duy Hưng, phường Cầu Giấy.

Trước phản ánh của người dân về việc hương hoa sữa gây khó chịu, ảnh hưởng đến môi trường sống, UBND TP Hà Nội cho biết sẽ rà soát, xử lý các tuyến phố, khu dân cư có mật độ hoa sữa dày, gần nhà ở, trường học, bệnh viện.

Phố Đào Tấn, phường Giảng Võ, có hai hàng hoa sữa dọc hai bên đường, đang vào mùa nở rộ. Hai ngày nay, trời hanh khô, lặng gió khiến hương hoa khó khuếch tán, quẩn quanh ở tầng thấp, gây khó chịu cho nhiều người, nhất là những người có cơ địa dị ứng.

Trên sân thượng tầng 2 của một quán cà phê ở phố Yên Hòa, sáu cây hoa sữa được trồng sát nhau. Nhân viên quán cho biết dịp này, rất ít khách chọn ngồi ngoài trời. Một số người ra ngắm cảnh vài phút rồi quay vào trong vì hương hoa quá nồng. Tình trạng trái ngược hẳn trước đây, khi 10 bàn ngoài trời luôn kín khách.

Chị Vũ Phương Đông, sống ở phố Thái Hà, phường Đống Đa, thường lưu giữ những khoảnh khắc mùa thu bên loài hoa đặc trưng của Hà Nội. Theo chị, hoa sữa có hương thơm riêng nhưng cần được quy hoạch, phân bố hợp lý, tránh trồng quá dày. Khi được bố trí phù hợp, loài cây này vừa tạo cảnh quan, vừa góp phần làm nên hương sắc mùa thu Thủ đô.

Trên phố Duy Tân, phường Dịch Vọng, nơi tập trung nhiều văn phòng, hoa sữa đồng loạt nở rộ, phủ trắng một góc phố.

Khoảng 10 năm gần đây, hoa sữa không còn được trồng mới. Năm 2019, Hà Nội di dời hơn 100 cây hoa sữa trên phố Trích Sài (ven hồ Tây) lên khu vực Nam Sơn (Sóc Sơn) sau phàn nàn của người dân về mùi hương nồng gây khó chịu.

Để hạn chế tác động tiêu cực của hoa sữa, trước mắt Hà Nội yêu cầu các xã phường cắt tỉa hợp lý các chùm hoa tại những khu vực tập trung đông dân cư, gần nhà ở, trường học, bệnh viện và những vị trí nhận nhiều phản ánh của người dân về mùi hương hoa ảnh hưởng đến sinh hoạt, môi trường sống.

Về lâu dài, thành phố định hướng lập danh mục di dời những cây hoa sữa trồng quá dày, khoảng cách không hợp lý hoặc nằm trên các tuyến phố chật hẹp, thiếu thông thoáng.

Thế Bằng

Chọn VnExpress làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm VnExpress trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source? q=vnexpress.net.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VnExpress để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VnExpress là đã hoàn thành.