Một số bài cho thấy thí sinh không hề có kiến thức song vẫn được chấm 6 điểm. Các môn xã hội (Văn, Sử, Địa) chấm theo độ dài ngắn, càng viết dài càng được điểm cao.
Trước những sai phạm của ĐH Đông Đô, nhiều người cho rằng Bộ GD&ĐT đã không quản lý hệ thống trường dân lập chặt chẽ. Ông Nguyễn Tấn Phát, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, cho biết: "Bộ đã tăng cường giao thẩm quyền để các trường tự chịu trách nhiệm, phát huy tính năng động, sáng tạo. Tuy nhiên, có một số trường đã vượt quá quyền hạn, không trung thực trong báo cáo với Bộ nhằm được giao nhiều chỉ tiêu tuyển sinh".
Ông Phát cũng thừa nhận, lực lượng thanh tra của Bộ mỏng và còn nhiều việc phải làm như quản lý các trường ĐH công lập, hệ phổ thông, văn bằng chứng chỉ giả... Công tác kiểm tra chưa nhấn mạnh vào những điểm cần thiết. Cơ quan thanh tra cần phải dự báo, phán đoán chứ không thể để dư luận lên tiếng rồi mới chú ý đến như vụ ĐHDL Đông Đô vừa qua.
(Theo Lao Động, Thanh Niên)