Theo quy định, các trung tâm chỉ tiếp nhận gái bán dâm trên 18 tuổi. Rất nhiều đối tượng đã lợi dụng điều này để khai dưới mức tuổi, trong khi các cơ quan chức năng không có khả năng điều tra hết. Đây là một trong những lý do khiến việc thu gom gái mại dâm chưa có kết quả.
Hiện số vụ mua bán dâm được xét xử còn ít, chưa đủ mức răn đe. Năm nay, công an đã bắt 1.400 vụ nhưng chỉ có 680 vụ được đưa ra trước pháp luật. Hầu hết người mua dâm không bị xử phạt nghiêm minh.
Theo ông Minh, Cần Thơ là tỉnh thực hiện nhiều biện pháp mạnh như đồng loạt truy quét tệ nạn, công khai tên người mua dâm trên báo chí, nên đến nay đã ngăn chặn được sự bùng nổ các nhà hàng, quán karaoke ôm. Thành phố Hà Nội, Hải Phòng, TP HCM là những nơi tệ mại dâm phát triển mạnh. Đợt kiểm tra mới đây nhất của Cục Phòng chống Tệ nạn Xã hội, phát hiện khu nghỉ mát Đồ Sơn có 20 nhà hàng chứa chấp gái bán hoa.
Như Trang