![]() |
Bị cáo Trịnh Văn Biện. (Thanh Niên) |
Tối 1/7/2005, Biện đâm xe vào ông Ánh, chở đến phòng cấp cứu bệnh viện Bình Thuận. Sau đó 14 tiếng, gia đình người thanh niên gây tai nạn đã gấp rút làm thủ tục và tự tổ chức chôn cất ông Trần Ánh ở nghĩa trang thành phố Phan Thiết với cái tên là "vô danh".
Tại tòa, Biện khai đã cùng ông Ngô Minh Túc (điều tra viên thụ lý vụ tai nạn giao thông này) và anh ruột mình là Thịnh Văn Bang (công tác trong ngành công an) đã đến nhà đại thể của bệnh viện Bình Thuận gặp anh Lưu Công Thắng xin đem xác nạn nhân đi chôn vào trưa ngày 2/7/2005. Anh Lưu Công Thắng khai thấy Túc là cảnh sát điều tra nhiều lần đến bệnh viện để thụ lý các vụ tai nạn giao thông, nên khi thấy Túc chỉ vào Biện và đặt vấn đề “đây là người nhà của vợ anh Thủy - một cảnh sát giao thông" thì Thắng cho nhận xác đi ngay. 30 phút sau, việc chôn nạn nhân được người nhà của Biện làm rất “chu đáo”.
Trong phiên xử, ông Trần Xuân Lộc (đại diện gia đình nạn nhân) đề nghị tòa phải xem xét trách nhiệm hình sự đối với các cán bộ điều tra viên Công an Phan Thiết và lãnh đạo bệnh viện tỉnh. Nhưng điều này không được tòa chấp nhận. Luật sư của họ là Đặng Trường Thanh yêu cầu tòa buộc bệnh viện Bình Thuận và công an Phan Thiết phải bồi thường (mỗi cơ quan 10 triệu đồng) về những tổn thất tinh thần do hai cơ quan này gây nên. Nhưng HĐXX chỉ chấp nhận buộc Biện bồi thường 60 tháng lương (tương đương 21 triệu đồng) cho gia đình nạn nhân và tuyên phạt Thịnh Văn Biện 9 tháng tù giam. Phần bồi thường chi phí mai táng, trách nhiệm dân sự, tòa đề nghị gia đình nạn nhân khởi kiện ra một vụ án dân sự khác.
Phiên tòa chỉ tập trung làm rõ những chi tiết gây ra vụ tai nạn giao thông của Biện, mà không đề cập nhiều đến trách nhiệm của các cơ quan có thiếu sót trong việc đem xác nạn nhân đi chôn không đúng với quy định của Nhà nước. Tòa yêu cầu các cơ quan này phải nhanh chóng xem xét trách nhiệm từng cá nhân và thông báo cho gia đình nạn nhân biết kết quả xử lý.
Bà Trần Thị Gia (vợ của nạn nhân) cho biết sẽ kháng cáo lên tòa cấp trên vì phiên sơ thẩm dành quá nhiều tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo.
(Theo Thanh Niên)