![]() |
Steve Jobs trong lời kể của Michael Scott (ảnh bé). Ảnh: Boiseweekly. |
Apple do Steve Jobs và Steve Wozniak sáng lập vào năm 1976, lúc đó, họ cần người giúp đỡ để điều hành công ty. Micheal Scott, nhân viên thứ năm của Apple đã được chọn làm một trong những CEO của “Quả táo”.
Khi phỏng vấn với Business Insider, Micheal Scott nói về ấn tượng của mình về Steve Jobs là "một đồng nghiệp khoảng 20 tuổi luôn yêu cầu cao". Danh tiếng của Jobs lúc đó cũng đã nổi rồi.
Scott kể về kỷ niệm của mình với Steve Jobs khi hai người cùng làm chung. "Thời điểm Apple ra mắt chiếc máy tính để bàn tên Apple II với màu xanh lá cây và màu be. Lúc đó, các máy desktop trên thị trường và có lẽ trên khắp thế giới đều màu be nhưng không có mẫu nào như của Jobs, nên chúng tôi phải đăng ký nhãn hiệu Apple Beige".
Scott đồng ý rằng Jobs sự quyết đoán và tiểu tiết, song song đó, Scott cũng cho rằng Jobs chưa phải một nhà quản lý tốt. Vào những ngày đầu thành lập của Apple, Jobs không giao nhiệm vụ quản lý nhân viên vì ông không đặt quan tâm của mình vào những việc như lương bổng, đề bạt và sức khỏe của nhân viên.
Vị CEO này của Apple kể chuyện Jobs thương lượng giá cả để thấy sự đặc biệt của vị Giám đốc điều hành hiện tại của Apple. "Công việc của chúng tôi là thương lượng giá mua linh kiện từ các nhà bán lẻ. Tuy nhiên, vào những phút cuối của buổi họp, lúc nào Steve cũng bước vào và đập bàn, yêu cầu họ phải giảm thêm vài đồng nữa. Thế là họ phải giảm giá cho ông ấy. Lúc đó, Jobs sẽ thốt lên với chúng tôi là 'có mỗi việc giảm giá mà tôi thấy các anh là việc không được'".
Nếu không kể đến những xích mích nội bộ thì Apple là một thành công lớn. Scott cho biết hãng này đã tăng gấp kích thước cả về số lượng nhân viên lẫn diện tích công ty 3 tháng một lần trong 5 năm đầu tiên.
“Năm cuối cùng của tôi ở đó, cứ 3 tháng một diện tích công ty tăng thêm 100 mét vuông. Ở thời điểm tăng trưởng cao nhất, chúng tôi còn không kịp tuyển người, phải đưa nhân viên tạm thời vào làm, sau đó mới 'biến' họ thành nhân viên của Apple", Scott kể.
Scott bị cách chức khỏi vị trí CEO vào năm 1981 sau khi sa thải 40 nhân viên chỉ trong một ngày. Mike Markkula, người đưa Scott vào Apple lên thay thế ông ngay sau đó. Một thời gian ngắn không lâu sau, Scott chính thức rời khỏi Apple.
Thanh Tùng