Cụ thể, Võ Hải Phong, Hoàng Chí Thiện, Phạm Quang Nguyên, Phạm Ngọc Tĩnh, Chu Đức Thắng cùng nhận 9 năm tù, Nguyễn Quang Tuấn 2 năm tù. Nguyễn Diệp Sơn và bị cáo bỏ trốn Triệu Đức Việt bị tuyên phạt 10 năm tù. 9 bị cáo phải liên đới bồi thường mỗi người hơn 71 triệu đồng, riêng Lê Minh Sơn trên 1 tỷ đồng.
Hầu hết mức án dành cho các bị cáo đều cao hơn đề nghị của VKS từ 1-3 năm tù. Các bị cáo thừa nhận hành vi gian dối qua việc ngụy tạo hồ sơ mua hàng của nông dân... giúp Lê Minh Sơn lập hơn 79 hợp đồng khống xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc. Tuy nhiên, họ khai làm theo "chỉ bảo" của Phan Anh Tuấn, Nguyễn Thành Lũy và Hoàng Anh Tuấn (những người đang bị truy nã). Lê Minh Sơn nói: "Bị cáo chỉ cho mượn tư cách pháp nhân, còn Phan Anh Tuấn chịu trách nhiệm khai thác hàng, làm thủ tục hải quan và hồ sơ xuất khẩu".
Quá trình thẩm vấn đã làm rõ, Lê Minh Sơn cùng nhân viên còn "mượn" nông sản của tư thương để hoàn tất thủ tục hải quan tại cửa khẩu Tân Thanh. Để việc này diễn ra trót lọt, bị cáo Võ Hải Phong và Hoàng Chí Thiện khai đã được Nguyễn Thành Lũy đưa hơn 262 triệu đồng để "thanh toán việc "mượn" hàng, nộp lệ phí và chi tiền hối lộ hải quan"... Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tách những sai phạm của cán bộ hải quan Tân Thanh để điều tra, xét xử trong một vụ án khác.
Về việc này, luật sư Hà Đăng (bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Nguyễn Diệp Sơn) trình bày: "Nếu không có sự tiếp tay của những nhân viên hải quan Tân Thanh, Lê Minh Sơn có hoàn tất được các thủ tục xuất khẩu khống hàng?". Tương tự, các luật sư Nguyễn Huy Thiệp, Mỹ Hà... đều đề nghị HĐXX trả hồ sơ để VKSND Tối cao làm rõ tình tiết hàng hóa có xuất sang Trung Quốc không và vai trò của cán bộ hải quan trong vụ án như thế nào. Tuy nhiên, những yêu cầu này đã bị HĐXX bác bỏ vì cho rằng các lô hàng nông sản do Lê Minh Sơn và đồng bọn xuất khẩu sang Trung Quốc đều không có thực. Việc tạo các hồ sơ khống này nhằm mục đích chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng tiền hoàn thuế VAT.
Anh Thư