Xung quanh câu chuyện "HLV Park không được quyền lựa chọn", độc giả Phungdao97 đánh giá cao vai trò quan trọng của HAGL trong thành công của tuyển Việt Nam:
Mấy năm nay, sức mạnh tấn công của tuyển Việt Nam đều dựa 80% vào HAGL, đó là thực tế. Điều này cũng dễ hiểu khi các cầu thủ HAGL đã quen với việc thi đấu thiếu ngoại binh, khi lên tuyển họ thích nghi rất nhanh. Còn một điểm khác biệt nữa là kỹ thuật cá nhân của cầu thủ HAGL luôn trội hơn phần còn lại, nên khi ra quốc tế họ có đủ sự tư tin để cầm bóng.
Khi Quang Hải cũng quen dựa vào ngoại binh như Văn Quyết thì lên tuyển sẽ đá càng tệ. Tôi không hề ghét bỏ gì các cầu thủ Hà Nội nhưng kiểu làm bóng đá dựa vào ngoại binh đè người vô hình chung sẽ kéo lùi sự phát triển của cầu thủ nội. Cứ nhìn đội tuyển dưới thời HLV Miura là sẽ thấy ngay, khi gặp đối thủ mạnh là Việt Nam hoàn toàn vô hại, tuyến giữa không thể cầm bóng phối hợp, tiền đạo cũng chẳng có ai. Hiếm khi nào tuyển Việt Nam có được 5 đường chuyền mà không mất bóng, nên cuối cùng chỉ còn biết phất bóng dài cầu may.
Đồng quan điểm trên, độc giả Gái phố cổ cho rằng, sự dũng cảm sử dụng cầu thủ nội của HAGL đã đóng góp rất nhiều cho đội tuyển quốc gia:
Thực ra, HAGL mới là đội dũng cảm khi đôn hàng loạt các cầu thủ trẻ lên đội một, bất chấp năm nào cũng ngấp nghé xuống hạng nhưng chỉ số ghi bàn mỗi năm một tốt lên, vậy cũng có thể coi là một thành công. Mặc dù vậy, vì đôn một loạt cầu thủ trẻ lên nhưng không có một đàn anh nào dìu dắt nên các cầu thủ HAGL như cây non trước gió và thuận theo tự nhiên, cây nào chống chọi được và phát triển được thì nay mai sẽ cực kỳ cứng cáp.
Hiện tại, cá nhân tôi thấy HAGL mới có hai cái tên là có vẻ cứng cáp dần lên đó là Văn Toàn và Tuấn Anh, còn lại thì đều chững lại. Chỉ mong các CLB khác cũng tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ được thể hiện mình nhiều hơn, có như vậy mới đóng góp được nhiều cho đội tuyển quốc gia. Còn nếu chỉ trông vào mấy ông Tây thì đội tuyển sẽ không thể khá lên được.
>> Chia sẻ quan điểm của bạn về việc sử dụng cầu thủ HAGL tại đây.