Theo thống kê của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) và Tổng công ty Điện lực TP HCM, có 6 triệu khách hàng trên 21 tỉnh thành và 1,8 triệu khách hàng tại TP HCM (cả doanh nghiệp và hộ dân) bị cúp điện hoàn toàn trong sự cố vừa qua.
"Sản luợng điện tiêu thụ trung bình nếu không có sự cố từ khoảng 14h đến hơn 22h của 21 tỉnh thành khoảng 24 triệu kWh", đại diện EVNSPC cho biết.
Con số 24 triệu kwh được tính bằng cách lấy công suất tiêu thụ trung bình của từng tỉnh một giờ nhân với số thời gian mỗi tỉnh mất điện. Nếu quy thành tiền, 24 triệu kWh tương đương khoảng hơn 33,6 tỷ đồng. Số điện này EVN chưa bán ra cho khách hàng vì sự cố 500KV nên không xem là thiệt hại của ngành điện. Riêng TP HCM vẫn chưa tính toán các con số cụ thể.

Trao đổi với VnExpress.net, Trưởng ban Quan hệ cộng đồng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Võ Quang Lâm cho hay, thiệt hại từ sự cố vừa qua là rất lớn, EVN và các đơn vị thành viên đang thống kê. “Xử lý thiệt hại sẽ theo các quy định của pháp luật”, ông Lâm khẳng định.
Theo ông Lâm, bản thân EVN cũng chịu thiệt hại “rất lớn” do sự cố vừa qua. Theo thông cáo phát đi trước đó, trong thời gian xảy ra sự cố, EVN còn phải huy động các tổ máy nhiệt điện và tua bin khí chạy dầu Thủ Đức, Cần Thơ để hỗ trợ khôi phục nhanh phụ tải khu vực miền Nam.
Trả lời về việc có biện pháp hỗ trợ hay bồi thường thiệt hại cho hàng triệu khách hàng bị thiệt hại, đại diện EVNSPC cho rằng đây là sự cố bất khả kháng, ngành điện mong sự chia sẻ, thông cảm của khách hàng.
Trước thời điểm xảy ra sự cố, thì điện cung cấp cho khu vực miền Nam ngoài nguồn tại chỗ (các nhà máy điện) còn có nguồn từ miền Bắc truyền tải về qua đường dây 500kV. Khi cây xanh va vào đường dây điện gây ra sự cố chạm đất, hệ thống bảo vệ sẽ cô lập nguồn điện trên đường dây 500kV.
Lập tức nguồn điện từ miền Bắc đưa vào miền Nam bị cắt và nguồn điện tại chỗ lúc này không đáp ứng nhu cầu sử dụng điện, bắt buộc các nhà máy điện phải bật ra khỏi hệ thống truyền tải do tần số suy giảm nên xảy ra hiện tượng rã luới, EVNSPC giải thích thêm.
Còn theo Luật sư Bùi Quang Hưng, những khách hàng, doanh nghiệp thiệt hại nặng trong sự cố mất điện ở 22 tỉnh sẽ được bồi thường thiệt hại nếu chứng minh được thiệt hại thực tế, theo quy định của Luật Dân sự. Sự cố mất điện là do lỗi của xe tải chở cần cẩu chở cây gây chập mạch trên đường dây 500 kV nên người lái xe cẩu phải có trách nhiệm. “Do mức thiệt hại không nhỏ nên có thể quy được trách nhiệm nhưng rất khó yêu cầu người lái xe bồi thường thiệt hại vì mức thu nhập của người lái xe thấp”, ông Hưng cho hay. Theo luật sư Hưng, dù đây là lý do bất khả kháng song EVN cũng có lỗi là công tác cảnh báo về đảm bảo hành lang an toàn lưới điện cao thế chưa tốt.
Kiên Cường - Hoàng Lan