Hai bé trai (5 và 6 tuổi, là anh em con dì ruột) ở xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận đến một khu vườn ở thôn nhặt trái me, chiều 26/2. Đến tối, gia đình không thấy con về, tỏa ra tìm thấy dép của các em ở bên mép hồ nuôi cá trong khu vườn. Khoảng 15 phút sau, thi thể hai em được tìm thấy.
Cùng ngày, hai bé trai 5 tuổi ở thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, Cà Mau đi chơi ở kênh xáng Lộ Xe bị đuối nước, song không ai phát hiện. Đến tối, thi thể các em được lực lượng chức năng tìm ra.

Con kênh nơi hai cháu bé ở Cà Mau bị đuối nước ngày 26/2. Ảnh: An Minh
Hôm 25/2, tại thôn Nam Định, xã Đăk Gằn, tỉnh Đăk Nông xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 4 đứa trẻ 2-6 tuổi (con của hai gia đình) không qua khỏi. Các em gặp nạn khi cùng nhau tắm ở hồ chứa nước tưới cà phê trong thôn lúc bố mẹ đi làm rẫy.
Đuối nước là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với trẻ em Việt Nam trong độ tuổi 2-15 tuổi. Tổ chức Y tế thế giới ghi nhận tử vong do đuối nước xảy ra nhiều ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.
Theo báo cáo của Cục Trẻ em (Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã hội) vào cuối năm 2020, mỗi năm có khoảng 2.000 trẻ em bị tử vong do đuối nước ở Việt Nam – cao hơn các nước trong khu vực Đông Nam Á.
Trường Hà