Theo đó, Nguyễn Văn Túy (43 tuổi, lái tàu chính), Nguyễn Xuân Phú (47 tuổi, lái tàu phụ) bị khởi tố về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt”. 4 nhân viên gác chắn gồm Trần Văn Thời, Trần Viết Hải, Bùi Văn Thuấn, Nguyễn Văn Lương và Tô Quang Toán (nhân viên bảo trì đèn tín hiệu) bị khởi tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Tài xế Trần Minh Châu bị khởi tố về tội “cản trở giao thông đường sắt”.
![]() |
Tai nạn xảy ra đêm mùng 4 Tết khiến 2 người chết, 26 người bị thương. Ảnh: Võ Trọng Hải. |
Tại cơ quan điều tra, bước đầu, một số bị can đã thừa nhận hành vi sai trái của mình, dẫn tới hậu quả tàu SE2 gây tai nạn nghiêm trọng làm 2 người chết và 24 người bị thương.
Theo kết quả điều tra, vào khoảng tối ngày 6/2, 6 ôtô lưu thông từ nội ô TP Biên Hòa ra phía cầu Ghềnh. Khi đến giữa cầu thì bị xe taxi do Nguyễn Hùng Quốc điều khiển theo chiều ngược lại gây cản trở.
Do không chịu nhường đường nên đã xảy ra cãi nhau giữa 2 tài xế Châu và Quốc, gây ùn ứ giao thông trên cầu. Đúng lúc này đoàn tàu SE2 cũng tiến đến cầu Ghềnh và các nhân viên gác chắn cũng không kịp thời đưa ra tín hiệu dừng tàu.
Mặc dù không có tín hiệu thông cầu, nhưng 2 lái tàu là Túy và Phú vẫn cho tàu đi vào khu vực cầu Ghềnh nên đã gây ra tai nạn nghiêm trọng. Còn đối với Tô Quang Toán (nhân viên bảo trì đèn tín hiệu) không kịp thời khắc phục đèn tín hiệu hư nên không cảnh báo được cho đoàn tàu.
Trao đổi với VnExpress, thượng tá Danh cho biết, tài xế taxi Nguyễn Hùng Quốc cũng bị xác định có liên quan đến vụ án. "Cơ quan công an vẫn chưa khởi tố Quốc vì còn đang củng cố hồ sơ, thu thập thêm thông tin, lời khai của những người có liên quan để xem xét về hành vi phạm pháp của tài xế này", thượng tá Danh nói.
Hải Hà - Quốc Thắng