Thứ ba, 3/6/2025
Thứ hai, 13/5/2013, 20:09 (GMT+7)

8 HLV vĩ đại nhất của bóng đá Anh

Trước Alex Ferguson có không ít HLV xứ sở sương mù gây tiếng vang và gặt hái thành công trên đấu trường châu Âu.

Herbert Chapman (dẫn dắt các CLB Northampton, Leeds City, Huddersfield, Arsenal)

Chapman chính là người xây dựng kỷ nguyên thành công của Huddersfield và Arsenal trong những năm 20, 30 thế kỷ trước. Với mỗi CLB này, ông đều giành 2 chức vô địch Anh và 1 FA Cup. Sauk hi Chapman bất ngờ qua đời ở tuổi 55, năm 1934, dựa trên nền tảng mà ông để lại, Arsenal giành liên tiếp 3 chức vô địch Anh.

Matt Busby (Manchester United, đội tuyển Vương quốc Anh, tuyển Scotland)

Trước thời Alex Ferguson, Busby luôn là tấm gương của mọi HLV ở Man Utd. Ông là người đưa Quỷ đỏ giành FA Cup năm 1948 và chức vô địch Anh đầu tiên vào năm 1956. Cũng chính ông gầy dựng đội bóng trẻ giàu tài năng với cái tên nổi tiếng “Những đứa trẻ của Busby”. Thảm họa rơi máy bay ở Munich năm 1958 đã cướp đi tính mạng của phần lớn nhóm cầu thủ này nhưng Busby không nản chí. Đúng 10 năm sau, nhà cầm quân huyền thoại đưa MU trở thành đội bóng Anh đầu tiên đoạt Cup C1.

Jock Stein (Dunfermline, Hibernian, Celtic, Leeds, tuyển Scotland)

Dân tộc Scotland không chỉ sản sinh ra Alex Ferguson vĩ đại. Jock Stein cũng là một HLV được nhiều thế hệ cầu thủ và giới hâm mộ sùng kính. Chính Stein là người đưa Scotland nói riêng và Vương quốc Anh nói chung lên bản đồ bóng đá châu Âu cấp CLB khi đưa Celtic đoạt Cup C1 năm 1967. Bên cạnh đó là kỳ tích 9 lần vô địch Scotland liên tiếp và đoạt 5 cú đúp quốc nội.

Bill Shankly (Carlisle, Grimsby, Workington, Huddersfield, Liverpool)

Shankly là người đặt những viên gạch đầu tiên xây nên ngôi nhà huyền thoại mang tên Liverpool vào giữa thế kỷ trước. Chính ông đưa The Reds thăng hạng, sau đó giành 3 chức vô địch Anh, 2 FA Cup và 1 UEFA Cup. Nền tảng đó là chỗ dựa vững chắc cho Bob Paisley đưa đội bóng lên đỉnh cao châu Âu trong giai đoạn tiếp theo.

Don Revie (Leeds, tuyển England, tuyển UAE, Al Nassr, Al Ahly)

Revie không gây ấn tượng bằng số danh hiệu. Điều khiến người ta nể phục ông là cách biến đội bóng nhỏ Leeds United trở thành một trong những ông lớn châu Âu đầu thập niên 1970. Trong giai đoạn này, Leeds giành 2 chức vô địch Anh và 1 FA Cup, song song với đó là 1 lần vào chung kết Cup C1, 1 lần vào chung kết Cup C2 và 2 lần vô địch Fairs Cup (tiền thân của UEFA Cup và Europa League).

Brian Clough (Hartlepool, Derby, Brighton, Leeds, Nottingham Forest)

Nottingham đang ngụp lặn tại giải hạng nhất Anh nhưng tất cả đều biết họ là một trong tám đội bóng từng 2 lần giành Cup C1 liên tiếp. Tất cả thành công đó đều gắn liền với cái tên Brian Clough, cựu HLV Leeds United. Không thành công với việc thay Revie ở Leeds song Clough rất có duyên với Nottingham. Ông chỉ cần 1 chức vô địch Anh để từ đó giành 2 Cup C1 liên tiếp, sánh vai với những Real Madrid, Inter Milan, Ajax, Bayern Munich… Bên cạnh đó là thành tích 4 lần đoạt League Cup.

Bob Paisley (Liverpool)

Paisley có lẽ là người kế tục huyền thoại hay nhất mọi thời đại, với thành tích vượt xa “ông tổ” của Liverpool là Bill Shankly. Dưới triều đại 9 năm của Paisley, Liverpool giành tới 3 Cup C1 và 6 chức vô địch Anh. Đến nay ông vẫn là HLV giành nhiều Cup C1 nhất trong lịch sử - thành tích mà Jose Mourinho cùng Pep Guardiola đang theo đuổi.

Alex Ferguson (Aberdeen, MU)

Không cần phải nói quá nhiều về “máy sấy tóc” bởi một tuần qua thông tin về ông tràn ngập trên mặt báo. 27 năm liên tục dẫn dắt MU, 13 chức vô địch Anh và 2 Cup C1 đủ để người hâm mộ MU dành cho Ferguson hai từ “vĩ đại”.