Đảng Move Forward cùng 7 đảng Pheu Thai, Prachachart, Thai Sang Thai, Seri Ruam Thai, Fair, Palang Sangkhom Mai và Pheu Thai Ruam Phalan hôm 22/5 ký biên bản ghi nhớ thành lập liên minh gồm 23 điểm, trong đó bỏ phần sẽ sửa đổi Điều 112 trong bộ luật hình sự, hay còn gọi là luật khi quân.
Tuy nhiên, lãnh đạo Move Forward Pita Limjaroenrat khẳng định kế hoạch sửa đổi luật khi quân vẫn diễn ra, chỉ là đảng này sẽ tự thực hiện, không buộc liên minh phải ủng hộ.
Bản ghi nhớ còn đề cập những thỏa thuận quan trọng khác giữa các đảng tham gia liên minh, như khôi phục chính sách coi cần sa là ma túy, bỏ luật nghĩa vụ quân sự bắt buộc.
Ông Pita khi công bố thỏa thuận liên minh 8 đảng đã gọi đây là ngày lịch sử, đánh dấu quá trình chuyển giao hòa bình của nền chính trị Thái Lan.
"Mục đích của bản ghi nhớ là tập hợp các chương trình nghị sự chung mà chúng tôi nhất trí sẽ thúc đẩy tại chính phủ và quốc hội khi nắm quyền. Đó là trách nhiệm tập thể của chúng tôi", lãnh đạo Move Forward nói.
Lãnh đạo đảng Move Forward Thái Lan Pita Limjaroenrat (trái) và lãnh đạo đảng Pheu Thai Cholanan Srikaew cầm bản ghi nhớ ký với 6 đảng liên minh khác tại Bangkok hôm 22/5. Ảnh: AFP
Ông Pita cũng khẳng định các bên đều nhất trí rằng những chính sách cốt lõi mà liên minh theo đuổi không gây ảnh hưởng tới chế độ quân chủ và nhà vua Thái Lan.
Lãnh đạo Move Forward còn bác bỏ tin đồn rằng Pheu Thai, đảng giành số ghế nhiều thứ hai tại Hạ viện, đang đàm phán với đảng Palang Pracharath thân quân đội để thành lập liên minh đối thủ.
Ông Pita nhấn mạnh liên minh 8 đảng "rất vững chắc", phủ nhận suy đoán rằng ông sẽ không nhận được sự ủng hộ từ 250 thượng nghị sĩ do quân đội chỉ định.
Liên minh của ông Pita có tổng cộng 313 ghế trong số 500 ghế tại Hạ viện. Để trở thành thủ tướng Thái Lan, ông cần giành được tối thiểu 376 phiếu từ 500 hạ nghị sĩ và 250 thượng nghị sĩ. Lãnh đạo Move Forward do đó sẽ phải lôi kéo thêm các đảng nhỏ khác vào liên minh, hoặc thuyết phục được ít nhất 63 thượng nghị sĩ ủng hộ mình.
Ngọc Ánh (Theo Bangkok Post)