Theo quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế tổng thể nội dung trưng bày bảo tàng Hà Nội, tổng kinh phí đầu tư được khái toán là hơn 775 tỷ đồng, cao hơn 15 tỷ đồng so với dự tính của Sở Xây dựng đưa ra hồi tháng 6.
Trước đó theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, con số đầu tư xây lắp, thiết bị cho bảo tàng tiêu tốn 2.00 tỷ đồng. Như vậy, để hoàn tất cả phần “ruột”của bảo tàng này cần tổng cộng gần 2.800 tỷ đồng.
Bảo tàng Hà Nội dự kiến hết năm 2014 mới lấp đầy hiện vật. Ảnh: Tiến Dũng. |
Việc thiết kế và thi công các hạng mục trưng bày cho bảo tàng sẽ kéo dài tới hết năm 2014, sau đó mới đưa hiện vật vào. Như vậy, việc lấp đầy các hiện vật sẽ chậm hơn dự tính tới một năm so với kế hoạch gần đây nhất Sở Xây dựng.
Theo UBND Hà Nội, hình thức trưng bày tại bảo tàng phải có phong cách riêng, đậm nét văn hóa Hà Nội, không trùng lắp và sao chép ở bất cứ bảo tàng nào khác. Thiết kế phải bố trí hợp lý chỗ nghỉ cho du khách trong quá trình tham quan cũng như có khu vực dành riêng cho người tàn tật...
Bảo tàng sẽ là nơi lưu giữ, trưng bày một cách có hệ thống và sinh động các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể về lịch sử ngàn năm văn hiến của thủ đô cũng như con người Hà Nội; phục vụ tham quan, học tập, nghiên cứu phổ biến tri thức cho cộng đồng, đặc biệt cho thế hệ trẻ...
Nằm tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm trên khu đất rộng trên 54.000 m2, bảo tàng Hà Nội, công trình trọng điểm mừng đại lễ 1000 Thăng Long, là bảo tàng hiện đại nhất Việt Nam, có kinh phí đầu tư xây dựng lớn nhất.
Nguyễn Hưng