Thông tin được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện cho biết ngày 10/6. Ngoài kinh phí nuôi và thả sếu ra tự nhiên, dự án sẽ dành 13 tỷ để cải thiện sinh cảnh cho đàn sếu, 6 tỷ sản xuất nông nghiệp hữu cơ và 8 tỷ đồng quảng bá du lịch,...

Sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim. Ảnh: Nguyễn Văn Hùng
Dự án phục hồi đàn sếu phương Đông được phê duyệt trong bối cảnh Vườn quốc gia Tràm Chim vắng bóng sếu đầu đỏ hai năm liên tiếp. Đây là năm thứ ba ghi nhận sếu không quay về trong khi tổng đàn sếu ngoài tự nhiên đang suy giảm nghiêm trọng. Trong những năm 1990, đàn sếu ở Tràm Chim lên đến cả nghìn con, được ghi nhận là nơi có đàn sếu đông nhất Đông Nam Á.
Theo kế hoạch, Đồng Tháp sẽ nhận chuyển giao sếu từ Thái Lan, chăm sóc, huấn luyện với "giáo án" không làm thay đổi tập tính sống hoang dã. Tỉnh này kỳ vọng trong 10 năm sẽ nuôi, thả 150 con sếu, ít nhất có 100 con sống sót, sau đó chúng tự nhân đàn.
Sếu đầu đỏ có điểm nổi bật là phần đầu, cổ trụi lông, màu đỏ; vằn trên cánh và đuôi màu xám. Mỏ và trước đỉnh đầu của sếu màu xanh sừng, chân đỏ. Con trưởng thành cao 1,5-1,8 m, sải cánh 2,2 - 2,5 m, nặng 8-10 kg.
Theo số liệu từ Hội sếu quốc tế, sếu tự nhiên giảm hơn 80% trong 10 năm trở lại đây, hiện chỉ còn khoảng 160 con. Với tốc độ suy giảm nhanh, các chuyên gia dự báo tương lai không xa đàn sếu này có thể hoàn toàn biến mất.
Ngọc Tài