Tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, Nghệ An có nhiều người thiệt mạng nhất với 22, kế đó là Hà Tĩnh 15. Do chịu ảnh hưởng của đới gió đông nam trên cao, từ ngày 26/10 đến 2/11, các địa phương này đã có mưa rất to, lũ các sông lên nhanh, nhấn chìm hàng nghìn hộ dân vùng trũng.
Từ đêm 30/10, đới gió đông nam trên cao di chuyển ra miền Bắc gây mưa lớn và thiệt hại nặng nề. Thủ đô Hà Nội hứng mưa nhiều nhất, chịu thiệt hại nặng nhất với 21 người chết. Kế đó là Thái Nguyên 5, Vĩnh Phúc 4, Bắc Giang 3, các tỉnh Phú Thọ, Ninh Bình, Hà Nam, Lạng Sơn... đều có 1-2 người chết và mất tích.
![]() |
Đập Đức Long (Ninh Bình) bị tràn do lũ sông Hoàng Long lên cao. Ảnh: Việt Hùng. |
Các địa phương đang phải gồng mình chống lũ, bảo vệ tuyến đê, con đập xung yếu. Tại Hà Nội, ngoài việc nỗ lực hút nước từ trạm bơm Yên Sở ra sông Hồng, ngăn không cho nước từ sông Nhuệ tràn vào sông Tô Lịch, chiều qua các chuyên gia thủy lợi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xuống đôn đốc vận hành trạm bơm Yên Lệnh, Hà Nam để hỗ trợ tiêu bớt nước sông Nhuệ.
Tại Ninh Bình, nước sông Hoàng Long quá lớn khiến dân cư 3 xã Đức Long, Gia Tường và Lạc Vân của huyện Nho Quan đã phải đi sơ tán. 4 xã khác thuộc vùng chậm phân lũ của Nho Quan, Gia Viễn cũng đang ngập nặng. Tỉnh đã cấp ngay cho 2 huyện trên 1.000 thùng mỳ tôm, 200 thùng lương khô, 300 lít dầu hỏa, thuốc chữa bệnh. Tỉnh này cũng đề nghị trung ương hỗ trợ 150 tỷ đồng để gia cố tu bổ đê.
Hồng Khánh