Theo ông Nguyễn Niên, đối tượng nghỉ việc chỉ là các cán bộ quản lý gián tiếp, không có giáo viên. Bởi sau những tiêu cực của năm trước, quy mô của trường nay đã giảm gần một nửa, chỉ còn có 7.700 sinh viên theo học (trước là 12.000 sinh viên), dẫn đến dôi dư đội ngũ cán bộ.
Ông Niên khẳng định, trường đã đề ra 6 tiêu chuẩn để làm căn cứ khi cho cán bộ nghỉ việc là: hiệu suất, kết quả công tác; phẩm chất tư cách; trình độ được đào tạo; độ tuổi: quá 60 đối với nữ, quá 65 đối với nam; ưu tiên giữ lại những người đã có thâm niên công tác tại trường; đủ sức khoẻ. Bên cạnh đó, theo mô hình mới, mỗi khoa chỉ có 7 người gồm: chủ nhiệm khoa, phó chủ nhiệm khoa, trợ lý giáo vụ, trợ lý sinh viên, kế toán, thủ quỹ, thư viện. Trên cơ sở đó, các đơn vị căn cứ vào tiêu chuẩn, mô hình khoa, phòng để đưa ra xem xét. Danh sách những đối tượng phải nghỉ việc đã được thông qua từ cơ sở đến công đoàn, Hội đồng quản trị, Đảng uỷ và xin ý kiến của Bộ GD&ĐT.
Trong số những người bị buộc thôi việc đợt này có 13 người quá tuổi quy định, 12 người đang là cán bộ công chức nhà nước, 4 người tự xin thôi việc, 43 người thuộc diện dôi dư (chủ yếu tập trung ở phòng hành chính, quản trị và một số khoa có số sinh viên ít cũng phải giảm cán bộ tương ứng...).
Tuy nhiên, 43 người thuộc diện dôi dư sẽ không phải thôi việc hẳn mà chuyển sang làm dịch vụ (thuộc Ban đời sống công đoàn, trông xe, căng tin, bếp ăn, lấy thu bù chi, với lương tối thiểu 500.000 đồng/người/tháng). Mỗi người nghỉ việc sẽ được hưởng tiền phúc lợi 7,2 triệu đồng/người cộng với mỗi năm làm việc 1 tháng lương. Nếu làm việc trên 3,5 năm được thêm 8 tháng lương, dưới 3,5 năm được thêm 4 tháng lương...
Ông Niên cũng thừa nhận trong số những người được tiếp tục làm việc tại trường vẫn có một số nằm trong tiêu chí giảm do không đủ sức khỏe. Nhưng đó là những giáo viên lâu năm, có tiếng, những người có học hàm, học vị, giữ chức vụ trong trường. Theo khẳng định của lãnh đạo nhà trường, việc bình xét những người thuộc diện giảm biên trong đợt này đã được tiến hành công khai, cụ thể tới từng người. Thời gian tới, nhiều khả năng nhà trường sẽ vẫn phải tiếp tục giảm biên chế do quy mô đào tạo đang dần bị thu hẹp.
(Theo Lao Động)