Chiều 18/2, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố 7 người liên quan đến đường dây buôn lậu vàng do Nguyễn Ngọc Luân và Nguyễn Thị Tuyết Vân (ngụ tại thị xã Châu Đốc, An Giang) cầm đầu.
Hai đầu nậu tiêu thụ vàng lậu là Tiêu Khai Phến và Phạm Tùng Nguyên (cùng ở quận 5, TP HCM) và 3 người vận chuyển vàng lậu bị bắt trước đó là Lê Văn Don, Hồng Đức Sanh và Nguyễn Văn Lợi (đều ngụ ở An Giang) cũng bị truy tố về tội “buôn lậu” với vai trò giúp sức.
![]() |
Hồng Đức Sanh - một trong 4 nghi can buôn lậu vàng khi bị tạm giữ. Ảnh: Công an nhân dân. |
Sau một năm điều tra, cơ quan tố tụng xác định, hai tháng đầu năm 2010, Luân đã mua 210 kg vàng trái phép từ Campuchia mang về Việt Nam để bán cho Nguyên, Phến với tổng số tiền lên đến trên 43 tỷ đồng gây thất thoát tiền thuế cho Nhà nước khoảng 400 triệu đồng. Ngoài ra, Vân còn mua 126 kg vàng trái phép từ nước bạn mang về bán làm thất thoát tiền thuế trên 188 triệu đồng.
Đường dây buôn lậu vàng trên được Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) bóc gỡ từ việc kiểm tra một ôtô biển số An Giang chở Don, Lợi và Sanh từ Châu Đốc về TP HCM vào đêm 3/2/2010.
Theo đó, dù ngụy trang rất tinh vi nhưng lực lượng chức năng đã phát hiện nhóm người này vận chuyển 92 thỏi vàng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp với tổng trọng lượng trên 2.450 lượng vàng.
Thiên Phước