Theo thông báo sáng 31/5 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, huy chương vàng thuộc về Phạm Công Minh. Sáu học sinh giành huy chương bạc là Phạm Ngọc Trung, Nguyễn Tuấn Linh, Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Tùng Lâm, Hoàng Xuân Bách và Trần Gia Huy.
Ngoài Tùng Lâm là học sinh trường chuyên Trần Phú, Hải Phòng, còn lại đều đến từ trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hai học sinh ít tuổi nhất là Hữu Tuấn, học lớp 10, Xuân Bách lớp 11.
Bốn thí sinh có điểm cao nhất sẽ được chọn thi Olympic Tin học quốc tế (IOI) 2024 tại Ai Cập từ ngày 1 tới 8/9. Danh sách chưa được Bộ công bố.
Kỳ thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 18 được tổ chức trong hai ngày 18-19/5 với gần 290 thí sinh của 35 đoàn. Đội tuyển Việt Nam có 15 học sinh, thi trực tuyến tại trường Đại học Công nghệ (UET), Đại học Quốc gia Hà Nội.
Theo quy định của ban tổ chức, Việt Nam được chọn 7 thí sinh đạt điểm cao nhất tham gia xét giải. Với một huy chương vàng, 6 huy chương bạc, Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á, xếp thứ 6/36 chung cuộc, sau Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hong Kong.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đề thi APIO năm nay được cập nhật theo xu hướng Olympic quốc tế, xuất hiện những loại bài mới như tương tác, truyền thông.
"Ở mỗi bài thi, đoàn Việt Nam đều có học sinh đạt điểm tối đa, cho thấy các em được chuẩn bị kiến thức đầy đủ, có tư duy xử lý ngang với học sinh top đầu trong khu vực", Bộ nhận định.
Năm ngoái, đoàn Việt Nam giành 4 huy chương bạc, 3 huy chương đồng.
Thanh Hằng