![]() |
Qantas chưa lên tiếng về vụ kiện. Ảnh: Age. |
Maurice Blackburn Cashman, một công ty luật hàng đầu của Australia, đang chuẩn bị khởi kiện 7 hãng hàng không lên Tòa án Liên bang về việc họ đã liên minh tăng giá cước trong suốt 7 năm qua. Ngoài Qantas, 6 đại gia khác gồm Lufthansa, Singapore Airlines, Cathay Pacific, Air New Zealand, JAL Nhật Bản và British Airways.
Theo chứng cứ do Maurice Blackburn Cashman thu thập được, Qantas cùng 6 hãng trên bí mật thỏa thuận với nhau để tăng giá vé máy bay kể từ năm 2000 đến nay. Việc tăng giá được thực hiện dưới nhiều hình thức như phụ phí nhiên liệu, phụ phí an ninh, phí bảo hiểm...
Bên nguyên là một Công ty xuất nhập khẩu lớn tại Melbourne có tên Auskay International. Luật sư Kim Parker của Maurice Blackburn Cashman tuyên bố các hãng lớn ấn định giá và liên kết làm giá là một trong những hành động vi phạm luật cạnh tranh trắng trợn nhất.
Theo bà Parker, những tổ chức kinh doanh và cá nhân chi trên 20.000 AUD cho các dịch vụ hàng không trong 7 năm qua là đối tượng bị thiệt hại nhiều nhất. Nếu vụ kiện thành công, hành khách sẽ được hưởng lợi bởi giá vé máy bay ngay lập tức phải giảm xuống.
Tại Mỹ và Canada, khách hàng cũng đang phát động các vụ kiện tương tự. Đơn cử như tại Mỹ, hãng Lufthansa cũng bị cáo buộc tăng cước trái luật với yêu cầu phải bồi thường 85 triệu USD.
V.P. (theo Sunday Times.au)