Sau chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, UBND TP HCM đã yêu cầu nhiều sở ngành, địa phương vào cuộc để khắc phục tình trạng hàng chục tấn cá chết trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè.

Cá chết trắng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè sau cơn mưa đầu mùa. Ảnh: Quốc Thắng
Sở Tài nguyên và Môi trường được giao tăng tần suất, vị trí quan trắc sau các cơn mưa đầu mùa để theo dõi chặt chất lượng nước kênh Nhiêu Lộc; khơi thông dòng chảy, nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm cục bộ môi trường nước trên kênh…
Việc thường xuyên theo dõi tình trạng thủy sản ở kênh, quan trắc trước mùa mưa để có biện pháp xử lý môi trường nước kênh ở đoạn bị ô nhiễm; tăng cường tuần tra xử phạt vi phạm công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản... được giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Lãnh đạo UBND thành phố cũng yêu cầu Sở GTVT đẩy nhanh dự án Vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè (giai đoạn 2), sớm đưa nhà máy vào hoạt động; Sở Khoa học và Công nghệ triển khai đề tài "Nghiên cứu khả năng thả cá dựa trên tính toán sức tải thủy vực của kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè"; đề xuất biện pháp quản lý phù hợp giữa mật độ cá và cân bằng môi trường sinh thái trên kênh trong những năm tiếp theo.
Ngoài ra, Công an TP HCM, Sở Thông tin - Truyền thông, Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước và các quận 1, 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình (địa bàn có kênh Nhiêu Lộc đi qua) được giao phối hợp xử lý những vấn đề liên quan đến chức năng của mình.
Trước đó, giữa tháng 5, ít nhất 70 tấn cá rô phi, chép, lóc... chết trắng mặt kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Dày đặc nhất là đoạn qua khu vực quận Phú Nhuận, 3. Tình trạng này cũng xảy ra sau các cơn mưa đầu mùa năm 2014, 2015. Thường trực Thành ủy sau đó đã yêu cầu UBND TP HCM chỉ đạo các đơn vị liên quan có biện pháp khắc phục tình trạng này.
Hữu Nguyên