Chiều ngày 21/12 tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen và ông Nguyễn Xuân Tiến - Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng đã đến thăm 12 công nhân được giải cứu. Nhằm bù đắp thiệt thòi cho các nạn nhân, đoàn trao tặng mỗi công nhân nam 30 triệu đồng và công nhân nữ duy nhất trong vụ sập hầm (chị Đặng Thị Hồng Ngọc, 27 tuổi, quê ở Nghệ An) 50 triệu đồng.
Ông Phạm Xuân Đăng - nạn nhân lớn tuổi nhất (sinh năm 1964, quê ở Vĩnh Phúc) vui mừng khi được hỏi thăm.
Ngoài ra, các công nhân còn được tài trợ vé máy bay khứ hồi về quê để sum họp gia đình trong dịp Tết Nguyên đán. Hầu hết các nạn nhân đều có hoàn cảnh khó khăn, từ Hà Tĩnh, Nghệ An, Nam Định và Hà Nam ra Lâm Đồng làm thuê lập nghiệp. Sau 82 giờ chịu lạnh và đói trong hầm thủy điện sập, các công nhân được chăm sóc chu đáo và có thể xuất viện trong tuần này.
Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen và ông Nguyễn Xuân Tiến - Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng thăm công nhân gặp nạn.
Bên cạnh đó, đoàn cũng tuyên dương Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Lực lượng Cảnh sát Cơ động tỉnh Lâm Đồng (tặng 100 triệu đồng); Binh đoàn 293 Công binh Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 25 Công binh Quân khu 7 (tặng 100 triệu đồng).
Chị Đặng Thị Hồng Ngọc (27 tuổi, quê ở Nghệ An) là nữ công nhân duy nhất trong vụ sập hầm thủy điện.
Đây là lực lượng có công trong vụ giải cứu các nạn nhân làm việc tại công trình thuộc thủy điện Đạ Dâng - Đa Chomo, thôn Păng Tiêng, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng vào sáng 16/12. 20 người chạy thoát ra ngoài miệng hầm trong khi 12 người khác bị kẹt bên trong. Sau 4 ngày nghiên cứu và triển khai phương án cứu giúp, các lực lượng đã đưa 12 công nhân thoát ra ngoài an toàn trong ngày 19/12.
An San