Động thái này được đưa ra khi TP HCM dừng cách ly xã hội, sau nỗ lực kiểm soát dịch bệnh đạt kết quả tốt, hiện chỉ còn một người nhiễm nCoV.
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP HCM (phụ trách 16 chốt kiểm soát chính) cho biết, các lực lượng tham gia phối hợp ở chốt như quân đội, thanh tra giao thông, quản lý thị trường, y tế... sẽ trở về đơn vị làm việc bình thường.
Từ ngày mai, Phòng CSGT thường xuyên tuần tra, xử lý giao thông ở các cửa ngõ thành phố, khu vực giáp ranh các tỉnh thành để không xảy ra tình trạng ùn tắc. Đây cũng là nhiệm vụ UBND TP HCM giao cho đơn vị, trước bối cảnh thành phố vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống người dân.
Trước đó, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong quyết định lập 62 chốt kiểm soát, hoạt động 24/24 từ ngày 4/4. Lực lượng tham gia là Công an thành phố, Sở Y tế, Bộ Tư lệnh thành phố, Thanh tra giao thông, Ban Quản lý An toàn thực phẩm, quản lý thị trường.
Trong đó, 16 chốt chính (cấp thành phố) đặt tại: Trạm thu phí Long Phước (cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây), cao tốc Trung Lương, cầu Đôi (đường Trần Văn Giàu), đường Ba Làng, đường Xuyên Á (quốc lộ 22), cầu Phú Cường, cầu Vĩnh Bình, cầu vượt Sóng Thần, quốc lộ 1K, quốc lộ 50, quốc lộ 1A, cầu Đồng Nai, bến xe Miền Tây, bến xe miền Đông, sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái.
Sau 19 ngày hoạt động, các chốt chính đã kiểm tra gần 270.000 xe, trong đó có 235.000 ôtô; gần 600.000 người được kiểm tra y tế, đo thân nhiệt, bao gồm cả 3.000 người nước ngoài; hơn 130.000 người được yêu cầu khai báo y tế.
Quốc Thắng