Thứ năm, 16/5/2024
Thứ sáu, 14/6/2013, 11:13 (GMT+7)

6 sân vận động đẹp như tranh của Confederation Cup

Bên cạnh sân nổi tiếng Maracana, giải đấu khởi động cho World Cup 2014 còn được tổ chức ở 5 sân đấu khác như Castelao, Nacional hay Belo Horizonte...

Sân Castelao, bang Fortaleza - sức chứa: 64.800 chỗ. Được khánh thành năm 1973, và mở cửa trở lại sau một thời gian tu sửa hồi tháng 1/2013. Đây là nơi diễn ra trận đấu giữa Brazil v Mexico (19/6),  Nigeria v Tây Ban Nha (23/6) và bán kết 2 (27/6, giữa đội nhất bảng B và đội nhì bảng A).

Thành phố Fortaleza nằm ở miền biển phía Đông Bắc của Brazil, và là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng. Nhiệt độ ở đây vào tháng 6 và tháng 7 có thể lên đến 30 độ C, nhưng Castelao sau khi tu sửa có thể hạn chế đến mức thấp nhất tác động của thời tiết đến cầu thủ và khán giả.

Sân Pernambuco, Recife - sức chứa: 46.000 chỗ. Đây là một sân mới hoàn toàn, và bắt đầu được đưa vào sử dụng từ tháng 5/2013. Các trận đấu diễn ra ở đây là Tây Ban Nha v Uruguay (16/6),  Italy v Nhật Bản (19/6), Uruguay v Tahiti (23/6).

Sân bóng này được xây dựng ở một vùng kinh tế kém phát triển ngoại ô Recife. Sự xuất hiện của sân bóng cũng như các hoạt động sắp tới của Confeds Cup hứa hẹn là chất xúc tác cải thiện tình hình nơi đây.

Sân Fonte Nova, Salvador - sức chứa: 55.000 chỗ. Khánh thành năm 1951, và bắt đầu hoạt động trở lại từ tháng 4/2013 sau khi được cải tạo. Các trận đấu diễn ra ở đây bao gồm: Nigeria v Uruguay (20/6), Italy v Brazil (22/6), trận tranh vị trí thứ ba (30/6).

Fonte Nova mọc lên từ đống đổ nát của sân cũ. Salvador là thành phố lớn nhất ở bờ biển Đông Bắc. Chiều dài bờ biển ở đây lên đến 50 km, và là điểm du lịch lớn thứ hai ở Brazil chỉ sau Rio de Janeiro.

Sân Nacional, Brasilia - sức chứa: 71.000 chỗ. Sân ra đời năm 1974 và sau khi được tu sửa đã trở lại hoạt động từ tháng 5/2013. Nơi đây chỉ tổ chức một trận giữa Brazil và Nhật Bản (15/6).

Nacional được xây lại từ sân cũ đổ nát, và được nâng thêm 25.000 chỗ ngồi. Sân VĐV có nét cổ kính và nghệ thuậ vì nằm trong thành phố được UNESCO công nhận là Di sản thế giới - thành phố duy nhất trong thế kỷ 20 được nhận danh hiệu này.

Sân Mineirao, Belo Horizonte - sức chứa: 62.500 chỗ. Khánh thành năm 1965 và mở cửa trở lại sau khi tua sửa tháng 1/2013. Các trận đấu diễn ra tại đây gồm: Tahiti v Nigeria (17/6), Nhật Bản  v Mexico (22/6), Bán kết 1 (16/6, giữa đội nhất bảng A và nhì bảng B).

Belo Horizonte nghĩa là "chân trở lộng lẫy" theo tiếng Bồ Đào Nha. Đây là sân VĐV này thuộc sở hữu của chính quyền liên bang. 

Sân Maracana, Rio de Janeiro - sức chứa 77.000 chỗ. Mở cửa năm 1950 và bắt đầu phục vụ trở lại từ tháng 6/2013 sau khi tu chỉnh. Tổ chức trận Mexico v Italy (16/6), Tây Ban Nha v Tahiti (2/6) và Chung kết (30/6).

Maracana - được gọi theo tên một dòng sông gần đó - ban đầu được xây dựng để phụ vụ World Cup 1950, nhưng phải 15 năm thời điểm giải đấu diễn ra nó... mới được xây xong. Năm 1992, nơi đây xảy ra một vụ sập khán đài làm 3 người chết và 50 người bị thương. Sau đó sân VĐV có sức chứa khủng này được chuyển hết sang dạng ghế ngồi.