Bắc Kạn bị thiệt hại nhiều nhất trong đợt lũ này. Chỉ 3 tiếng sau cơn mưa như trút nước vào ngày 17/7, nước trên hệ thống sông Cầu và sông Năng đã lên vượt báo động 3, mức báo động cao nhất. Cơn lũ đã cướp đi 4 sinh mạng và 5 người hiện vẫn mất tích. Trong số 5 người này, tang thương nhất là trường hợp của 3 thày cô giáo bị lật thuyền khi đi trên sông Năng để về huyện Ba Bể.
![]() |
Mưa phá hủy nhiều công trình công cộng tại Bắc Kạn. Ảnh: Bắc Kạn |
Ông Lý Trung Nhi, Chánh văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn, cho biết, hôm nay trời đã hửng nắng, nước rút dưới mức nguy hiểm. Tỉnh đã trợ cấp khẩn cấp cho mỗi gia đình có người chết 2 triệu đồng. Gần 300 hộ dân sống ven sông và vùng có nguy cơ sạt lở đang lục tục trở về nhà. Ba con đang cố gắng cứu vớt hơn 500 ha hoa màu vốn bị ngập do lũ.
Tuy nhiên, theo ông Nhi, điều khó khăn nhất hiện nay là huyện Chợ Đồn, Ba Bể và Pắc Nạm vẫn đang bị cô lập do tuyến giao thông từ trung tâm tỉnh xuống 3 huyện này bị gián đoạn từ ngày 17/7.
Tại tỉnh Vĩnh Phúc, nước lũ đã cướp đi 2 sinh mạng khi đang cố gắng vớt củi trên sông, làm ngập 165 ha lúa, ngập và hư hỏng 3 trạm bơm.
Tại các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lai Châu, Tuyên Quang, Lào Cai, đến sáng nay chưa có thông báo thiệt hại về người. Tuy nhiên, mưa lũ đã nhấn chìm gần 2.000 ha lúa và hoa màu, nhiều tuyến tỉnh lộ và đường giao thông liên thôn, xã đang bị ắch tắc do sạt lở, trôi cầu.
Đường sắt bị chậm tốc độ
Trận mưa lớn hôm qua đã phá hỏng cầu Mèo và Kíp nhằm trên tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai. Các đoàn tàu qua đoạn này phải giảm tốc độ còn 5 km/h. Đến sáng nay, 2 cầu đã được khôi phục tạm thời, nâng tốc độ chạy tàu lên 10 km/h.
Sự cố đã khiến 5 đoàn tàu về ga Hà Nội và Lào Cai bị chậm ít nhất 30 phút. Việc chậm tàu sẽ còn kéo dài bởi ngành đường sắt dự kiến đến 20/7 mới khôi phục tốc độ chạy tàu tại 2 đoạn này.
Trên tuyến Hà Nội - Lạng Sơn, cơn mưa lớn hôm qua đã làm hỏng ghi số 8 của ga Đồng Đăng, Lạng Sơn. Đến sáng nay, sự cố đã được khắc phục, tàu có thể chạy với tốc độ 5 km/h và dự kiến đến 24/7 sẽ đưa tuyến trở lại hoạt động bình thường.
Hồ Hòa Bình phải mở 5 cửa xả
Theo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, từ ngày 15 đến 18/7, lượng mưa phổ biến tại các tỉnh miền núi phía Bắc dao động 100-150 mm. Cá biệt có nơi mưa trên 300 mm như: Chiêm Hóa (Tuyên Quang) 451 mm, Hàm Yên (Tuyên Quang) 370 mm, Phương Viên (Bắc Kạn) 388 mm...
Nước từ thượng nguồn ào ạt đổ về hồ Hòa Bình với lưu lượng sáng nay lên tới 13.700 m3/s, hồ Tuyên Quang đạt gần 2.000 m3/s. Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương đã lệnh cho Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình mở cửa xả số 4 vào 15h chiều qua và 7h sáng nay mở tiếp cửa số 5. Như vậy, 5 trên 6 cửa xả đã được mở.
Nhà máy thuỷ điện Tuyên Quang đang mở hoàn toàn 8 cửa xả đáy.
Hồng Khánh