Tại sao "người hùng" của nước Đức tại World Cup vừa kết thúc lại ra đi khi đang được tin tưởng và Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) cũng sẵn sàng tạo mọi cơ hội thuận lợi cho anh? 6 lý do dưới đây phần nào là lời giải thích.
![]() |
Niềm vui chiến thắng của Jurgen Klinsmann. |
Trong cuộc đời sự nghiệp của Klinsmann, từ khi còn là cầu thủ, mọi việc luôn diễn ra không theo một quy ước nào cả và cũng ít người có thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra, ngay cả với chính anh. Có một thực tế là anh hầu như không bao giờ trụ lại ở một nơi nào đó nhiều hơn hai năm. Chỉ sau một mùa bóng, và dù đang rất thành công, Klinsmann đã rời khỏi Tottenham Hotspur mà không có bất kỳ lý do chính đáng nào. Trước đó, chàng tiền đạo tóc vàng điển trai này cũng chỉ trụ ở AS Monaco, Bayern Munich và Sampdoria... chỉ trong thời gian từ 1 đến 2 năm. Với cương vị HLV trưởng đội tuyển Đức, anh cũng đã có 2 năm gắn bó.
Với Klinsmann, gia đình là số một, và anh cũng không thích cuộc sống ồn ào. Khi nhận được lời mời dẫn dắt đội tuyển Đức thêm hai năm, Klinsi cho biết cần phải tham khảo ý kiến của gia đình. Hiện anh có một cuộc sống bình dị như bao người bình thường khác trong một ngôi nhà trên quả đồi ở Huntington (bang California, Mỹ), nhìn ra bờ biển Thái Bình Dương. Ở đó có vợ anh, Debbie Chin, một người Mỹ gốc Trung Quốc, từng làm người mẫu, nhưng nay làm kinh doanh. Hai vợ chồng đã có hai đứa con, Jonathan, 8 tuổi, và Laila, 4 tuổi, đều đang học tại trường quốc tế ở hạt Orange. Hàng ngày, anh vẫn tự tay lái xe đưa chúng đi học. "Mong muốn lớn nhất của tôi là được trở lại với gia đình và tận hưởng một cuộc sống an bình", anh đã nói như vậy.
![]() |
Klinsmann an ủi Schweinsteiger sau thất bại ở trận bán kết. |
Klinsmann không cần tiền. Những năm tháng thành công rực rỡ trong sự nghiệp cầu thủ đã giúp anh có một cuộc sống vật chất đầy đủ mà không cần nai lưng làm việc tiếp. Trước khi làm HLV trưởng của Đức, mọi người vẫn biết anh là cố vấn cho Soccer Solutions, một công ty tiếp thị thể thao có trụ sở tại Mỹ. Nhưng anh cũng chỉ vừa làm vừa chơi. Ngoài ra, anh còn có tên trong thành phần đội bóng nghiệp dư Blue Stars tại ngay hạt Orange. Đây là cách để giải trí và tập thể dục. Anh không phàn nàn gì về cuộc sống, bởi xung quanh là những người Mỹ tốt bụng và rất "thoáng", đặc biệt trong suy nghĩ, điều mà anh không tìm được ở Đức.
Từ bỏ tất cả cũng có nghĩa Klinsmann không muốn có thêm rắc rối nào với DFB (Liên đoàn bóng đá Đức). Trong hai năm qua, kể từ sau khi can đảm nhận trách nhiệm HLV trưởng đội tuyển Đức, anh đã phải chịu rất nhiều lời chỉ trích từ chính "người nhà". Dưới áp lực phải đưa Đức tới danh hiệu vô địch World Cup lần thứ tư, Klinsmann đã có vô số lần "va chạm" với DFB. Anh đã bỏ ngoài tai mọi gợi ý của DFB trong việc chọn thành viên cho ban huấn luyện bởi anh muốn bên cạnh mình là những người thực sự có năng lực, được việc và hơn hết là hợp với anh. Những quyết định cứng đầu này từng bị DFB và cả chính Hoàng đế Franz Beckenbauer phê phán. Giờ đây, Klinsmann đang được DFB tâng bốc, nhưng chắc chắn anh không muốn những rắc rối lại đến thêm một lần nữa.
![]() |
Klinsmann và cựu trợ lý Joachim Loew - người sẽ là HLV trưởng mới của Đức. |
Klinsmann cũng muốn tránh xa báo chí - nguồn gốc của mọi phức tạp trong cuộc sống của anh hai năm qua. Chiến thuật mà anh quyết định lựa chọn cho đội tuyển Đức tại World Cup lần này từng bị các phương tiện thông tin đại chúng mang ra mổ xẻ. Anh từng gặp phải rất nhiều lời chỉ trích về cách sử dụng 4 hậu vệ giăng ngang ở hàng phòng ngự, thay vì 5 hậu vệ với một libero truyền thống. Lối huấn luyện kiểu thời đại công nghệ thông tin của anh cũng bị chê bai. Báo chí có cớ để bới móc khi anh cứ ở lỳ tại Mỹ, một tháng nhiều lắm là hai lần về Đức, còn lại thì nhờ hệ thống truyền hình vệ tinh, anh có thể theo dõi tất cả các trận đấu của cầu thủ ở Bundesliga cũng như những giải bóng đá châu Âu khác. Nếu cần một cuộc họp, trong nhà anh đã có sẵn hệ thống hội thảo truyền hình trực tuyến. Với các cầu thủ, mỗi người nhận được một tài khoản thư điện tử riêng và thông tin trao đổi được chuyển qua đó. Ngoài ra, Klinsmann cũng đã tổ chức hẳn một lớp học về tin học để đảm bảo tất cả các cầu thủ đều biết rõ về công nghệ hiện đại. Tất cả những điều hơi khác thường này đã bị xới tung lên trên các mặt báo.
Cuối cùng, Jurgen Klinsmann cũng thừa hiểu một điều, anh không có nhiều cơ hội lặp lại thành công như những gì anh vừa làm được. Tất nhiên, chức vô địch thế giới luôn là mục tiêu của anh, nhưng những yếu tố khách quan sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Nếu tiếp tục nhận nhiệm vụ, anh không còn được coi là một HLV trẻ và ít kinh nghiệm nữa. Thay vào đó, anh sẽ mang nhiều gánh nặng trách nhiệm. Và ra đi khi đã "bỏ túi" chiếc HC đồng World Cup không phải là một quyết định tồi.
Trở về với cuộc sống thường ngày tại California, không bóng đá đỉnh cao, liệu có một lúc nào đó Klinsmann nhớ những gì anh đã làm được cho đội tuyển Đức ở World Cup 2006?
H. Linh