|
Sự xuất hiện thiếu thuyết phục của các trung phong. Wayne Rooney vẫn lọt vào danh sách 23 ứng cử viên, dẫu không giành được danh hiệu nào và bị treo giò hai trận đầu vòng bảng Euro 2012. Điều tương tự xảy ra với Mario Balotelli. Tiền đạo người Italy không phải là cầu thủ hay nhất trên hàng công của Man City trong mùa giải vô địch Premier League 2011-2012. Anh cũng chơi thiếu ổn định ở Euro và chỉ thực sự tỏa sáng trong trận gặp Đức. Sự có mặt của Rooney và Balotelli dường như đã lấy mất chỗ đứng của David Silva, cầu thủ góp công lớn vào chức vô địch Premier League của Man City và Euro của La Roja. |
|
Gerard Pique không xứng đáng góp mặt. Trung vệ người Tây Ban Nha đã giành phần lớn thời gian trong năm 2012 để dưỡng thương và hiếm khi đạt phong độ cao nhất. Ở Euro, Pique chơi thiếu ổn định nhất trong số bốn hậu vệ của La Roja cho đến vòng bán kết. Sự chênh lệch thể hiện rõ ràng hơn cả khi đặt anh cạnh đồng đội Sergio Ramos, cầu thủ đóng vai trò quan trọng giúp Real Madrid giành chức vô địch Liga và Tây Ban Nha bảo vệ thành công ngôi vô địch Euro. Sự xuất hiện của Pique có thể khiến giới hâm mộ Real và bóng đá Bồ Đào Nha cảm thấy bất công. Trung vệ Pepe rõ ràng chơi hay hơn khi có đóng góp quan trọng cho Real và giúp đội tuyển Bồ Đào Nha vào bán kết Euro. Hai sự lựa chọn xứng đáng khác là Mats Hummels (Dortmund) và Giorgio Chiellini (Juventus). |
|
Sự thiếu tôn trọng với bóng đá Đức. Ban giám khảo đã tỏ ra thiên vị khi chọn hầu hết cầu thủ từ hai giải Premier League và La Liga mà bỏ quên Bundesliga. Thủ môn Neuer là gương mặt duy nhất của nền bóng đá từng giành năm Cup C1/Champions League. Điều đó có nghĩa việc Bayern vào chung kết Champions League và đội tuyển Đức vào bán kết Euro không hơn gì việc MU để tuột chức vô địch ở vòng cuối Premier League và "tam sư" bị loại ở tứ kết Euro. |
|
Đội bóng bất bại Juventus bị phớt lờ. Serie A có thể không còn tính cạnh tranh như xưa, nhưng mùa giải trước Juventus là một trong những đội gây ấn tượng mạnh nhất với thành tích bất bại. Việc Gigi Buffon và Andrea Pirlo lọt vào danh sách đề cử chủ yếu nhờ màn trình diễn trong màu áo đội tuyển Italy. Các cầu thủ lớn như Chiellini, Arturo Vidal hoàn toàn bị bỏ quên. |
|
Nhà vô địch châu Âu chỉ có một gương mặt. Năm 2011, nhà vô địch Champions League Barca có 7 cầu thủ trong danh sách đề cử. Năm trước nữa, Inter Milan có 4 cầu thủ. Còn nhà vô địch châu Âu năm nay Chelsea chỉ có một gương mặt là Didier Drogba, tiền đạo đã sang Trung Quốc thi đấu. Sự bất hợp lý này có thể được giải thích bằng việc Chelsea không giành được chức vô địch Premier League và chơi không quá thuyết phục ở Champions League. Nhưng có ít nhất hai cầu thủ quan trọng không kém Drogba là Juan Mata và Petr Cech. Đặc biệt, Cech là người cản phá hầu hết cơ hội của Barca và Bayern trong ba trận cuối mang tính quyết định ở Champions League (xem clip những pha cản phá thành công nhất của Cech năm 2012). |
|
Diego Simeone không có tên trong danh sách 10 HLV hay nhất. Dẫn dắt Atletico Madrid từ nhóm có nguy cơ xuống hạng lên vị trí thứ năm Liga 2011-2012, đoạt chức vô địch Europa League, Siêu Cup châu Âu, đồng thời cùng Barca dẫn đầu Liga 2012-2013 sau 9 vòng, chiến thuật gia trẻ tuôit người Argentina đã có một năm đại thành công. Và điều bất ngờ nhất là ông không có tên trong danh sách 10 ứng cử viên cho giải HLV hay nhất. Alex Ferguson là một tên tuổi vĩ đại, nhưng rõ ràng Simeone xứng đáng được tôn vinh năm nay với những thành tích phi thường. |
Danh sách 23 ứng viên Quả bóng vàng FIFA 2012:
Agüero (Manchester City), Balotelli (Manchester City), Benzema (Real Madrid), Buffon (Juventus), Busquets (Barcelona), Casillas (Real Madrid), Drogba (Shanghai Shenhua), Falcao (Atlético Madrid), Ibrahimovic (Milan, PSG), Iniesta (FC Barcelona), Messi (Barcelona), Neuer (Bayern Munich), Neymar (Santos), Özil (Real Madrid), Piqué (Barcelona), Pirlo (Juventus), Ramos (Real Madrid), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Rooney (Manchester United), Touré (Manchester City), Van Persie (Arsenal, Manchester United), Xabi Alonso (Real Madrid) and Xavi (Barcelona).
Thúy An