Kết quả điều tra cho thấy đây là một vụ xâm phạm tài sản nhà nước và tài sản công dân đặc biệt nghiêm trọng. Để rút tiền của Việt Hoa, Trần Tuấn Tài (nguyên chủ tịch HĐQT Việt Hoa), Trương Kiệt Tường (nguyên tổng giám đốc Việt Hoa), Nguyễn Văn Minh (nguyên phó tổng giám đốc Việt Hoa), Phùng Ngọc Lợi (nguyên giám đốc Công ty THNN XNK tổng hợp Long An) cùng nhiều người khác dùng các thủ đoạn gian dối chiếm đoạt của Nhà nước và công dân hơn 293 tỷ đồng và 84 triệu USD. Trong đó, tham ô của Nhà nước là 213 tỷ đồng và 69 triệu USD, lừa đảo chiếm đoạt tài sản XHCN 15 triệu USD và 15 tỷ đồng; lừa đảo của công dân 65 tỷ đồng.
Tháng 3/1999, Cơ quan Điều tra Công an TP HCM đã quyết định khởi tố 75 bị can. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Trương Kiệt Tường và Tào Bỉnh Thâm (nguyên giám đốc chi nhánh Hùng Vương) đã chết do bệnh nên được đình chỉ. 8 bị can khác bỏ trốn nên cũng đình chỉ điều tra, đang truy nã, khi bắt được sẽ xử lý sau.
Trong số 58 bị can lần này, Nguyễn Văn Minh, Phùng Ngọc Lợi, Phùng Thị Nga (nguyên giám đốc Tân Lợi bị truy tố về hai tội: tham ô và lừa đảo chiếm đoạt tài sản XHCN; Hồ Xuân Vinh (nguyên giám đốc Bình Tây) bị truy tố về tội tham ô và cố ý làm trái; 4 bị can bị truy tố về hai tội tham ô và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân; 40 bị can khác bị truy tố về tội tham ô; 3 bị can về tội cố ý làm trái; các bị can còn lại bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(Theo Tuổi Trẻ)