Khu công nghiệp Kaesong là nơi sản xuất ra các mặt hàng may mặc, quần áo, linh kiện xe hơi, chất bán dẫn và các thiết bị khác cho các công ty đến từ Hàn Quốc.
Các công ty hoạt động ở khu công nghiệp này cho biết đã đầu tư khoảng 500 triệu USD kể từ khi nó khánh thành vào năm 2000. Những tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc như Samsung, Huyndai Motor và một loạt công ty khác sẽ bị thiệt hại nếu như khu công nghiệp Kaesong không hoạt động. Khu công nghiệp Kaesong tạo ra 2 tỷ USD trong giao dịch mua bán mỗi năm và mức lương trung bình của công nhân ở đây khoảng 130 USD mỗi tháng.
![]() |
Khu công nghiệp Kaesong nhìn từ một tháp quan sát tại Paju, Hàn Quốc. |
Một nhà quản lý tại công ty sản xuất đồ thể thao trong khu công nghiệp Kaesong nói với tờ Wall Street Journal kỹ năng làm việc của công nhân ở khu này tốt hơn nhiều so với công nhân ở Trung Quốc và nhiều nước khác.
Hiện nay, có nhiều người Hàn Quốc đang chờ đợi tại thành phố biên giới Paju chỉ với hy vọng được nhập cảnh vào Triều Tiên. Một người đàn ông, 44 tuổi, chuyên lái xe vận chuyển hàng hóa từ Hàn Quốc sang khu công nghiệp Kaesong, buồn bã nói: “Tôi đang phải chạy cơm từng bữa cho 4 thành viên trong gia đình. Tôi không quan tâm đến lý do về chính trị. Tôi làm việc ở đây là vì cuộc sống mưu sinh”.
Nếu Triều Tiên tiếp tục không cho phép công nhân Hàn Quốc vào Kaesong, các nhà máy tại đây có thể phải ngừng hoạt động vì không có nhân lực cũng như nguồn cung cấp nguyên liệu thô được chuyên chở thường xuyên bằng xe tải.
Một công dân Hàn Quốc có dự định đến khu công nghiệp Kaesong nói: “Giờ đây, tôi không thể làm việc tại đây nữa”. Một quản đốc người Hàn Quốc đang có công ty trong khu công nghiệp Kaesong bày tỏ lo lắng vì những người mua có thể ngừng đơn đặt hàng trong thời gian tới nếu Triều Tiên tiếp tục cấm công nhân vào làm việc cũng như chặn nguồn cung cấp nguyên liệu đến từ Hàn Quốc.
Khoảng 120 công ty Hàn Quốc đang hoạt động tại các nhà máy ở thị trấn biên giới Kaesong, với 53.000 công nhân Triều Tiên làm việc ở đó. Một nhà quản lý khác cho biết với tình hình căng thẳng ở biên giới hai miền như vậy sẽ làm các công ty trong khu công nghiệp bị thiệt hại nặng bởi vì không thể sản xuất ra hàng hóa nếu không có được nguồn nguyên liệu thô.
Các quan chức Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã ngăn không cho các công nhân Hàn Quốc vào khu công nghiệp Kaesong trên biên giới nước này. Động thái này diễn ra một ngày sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ khởi động lại cơ sở hạt nhân Yongbyon vốn bị đóng cửa trong thời gian dài.
Năm 2009, Triều Tiên từng đóng cửa biên giới để phản đối cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, khiến hàng trăm công nhân Hàn Quốc đã mắc kẹt tại Kaesong trong vài ngày. Sau đó, khu công nghiệp này trở lại hoạt động bình thường.
Mai Phương tổng hợp