Cơ quan Y tế Quốc gia Anh (NHS) hôm 2/1 cho biết 20% số bệnh nhân sử dụng xe cứu thương ở nước này tuần trước phải chờ hơn một giờ mới được chuyển vào phòng cấp cứu, trong khi hàng chục nghìn người chờ hơn 12 giờ mới được chữa trị tại bệnh viện.
Hiệp hội Cấp cứu Hoàng gia Anh (RCEM) cho hay khoảng 300-500 bệnh nhân cần cấp cứu sẽ chết mỗi tuần, đặc biệt do thời gian chờ đợi quá lâu, trong bối cảnh ngành y tế Anh đối mặt với khủng hoảng do các cuộc đình công quy mô lớn nổ ra, trong khi nhu cầu nhập viện của người dân tăng vào mùa đông.
"Những người ở tuyến đầu đều biết đây là vấn đề tồn tại từ lâu, xảy ra mỗi mùa đông, song lần nào cũng gây bất ngờ", phó chủ tịch RCEM Ian Higginson nói.
Hiệp hội Y khoa Anh (BMA) mô tả tình hình hiện tại "không chịu đựng nổi và không bền vững", khi NHS đối mặt với "nhu cầu điều trị của bệnh nhân ở mức cực kỳ cao", kêu gọi chính phủ lập tức hành động.
"Lập luận cho rằng Anh không đủ ngân sách để giải quyết mớ hỗn độn này là không đúng. Đây là một lựa chọn chính trị, các bệnh nhân đang chết một cách không cần thiết vì lựa chọn này", chủ tịch BMA Phil Banfield nhấn mạnh.
Y tá Anh cầm biểu ngữ yêu cầu tăng lương hồi năm 2021. Ảnh: ITV.
NHS đã liên tục bị cắt giảm ngân sách trong hơn một thập kỷ, trước khi đại dịch Covid-19 khiến tình hình thêm căng thẳng. Chính phủ Anh cho rằng cuộc khủng hoảng hiện nay của NHS là hậu quả của đại dịch, cùng các bệnh theo mùa như cúm.
Thủ tướng Anh Rishi Sunak trong thông điệp năm mới cho biết chính quyền đã có "hành động quyết đoán" và huy động "nguồn lực kỷ lục" để giải quyết các vấn đề tồn đọng và giải tỏa áp lực nhân sự của NHS.
Tháng 12/2022, khoảng 100.000 y tá Anh đồng loạt tiến hành cuộc đình công với quy mô chưa từng có, như "phương sách cuối cùng" trong cuộc chiến đòi tăng lương. Các y tá cho biết họ phải làm việc quá sức do thiếu nhân lực, nhiều người phải chạy ăn từng bữa, vật lộn để nuôi sống gia đình và đồng loạt rời NHS.
Các công đoàn Anh cũng đang tìm cách tăng lương cho người lao động để theo kịp lạm phát cao nhất trong 4 thập kỷ. Nhưng chính phủ Anh vẫn thúc đẩy chính sách tiết kiệm ngân sách và từ chối tăng lương theo yêu cầu của các y tá.
Đức Trung (Theo AFP)