![]() |
Hai trong 5 "má mì". Ảnh: Thanh Long |
Sau 9 tháng tiến hành tố tụng, VKSND Hà Nội truy tố 5 quản lý tiếp viên về tội môi giới mại dâm gồm: Phan Thị Diễm, Lương Thị Mỹ Hằng, Lý Thị Hồng Bông, Ngô Thị Thu Hương và Trần Thị Lan.
Đêm 2/10/2007, cảnh sát hình sự Hà Nội kiểm tra 3 khách sạn tại quận Đống Đa, Ba Đình, bắt quả tang 6 tiếp viên thuộc câu lạc bộ giải trí của khách sạn đang bán dâm. Trong số người mua dâm có 2 vị khách nước ngoài.
Mở rộng điều tra, công an phát hiện hành vi của 5 "má mì" trên. Theo đó, Diễm, Hằng, Bông, Hương và Lan được giao quản lý, điều hành tiếp viên tại khu vực phòng hát karaoke trong khách sạn. Địa điểm giải trí này do một người nước ngoài "cầm trịch".
Mỗi đêm khoảng 70-80 cô gái tới phục vụ khách tại gần 20 phòng hát karaoke. Họ được đánh số để dễ quản lý. Mỗi "má mì" quản lý nhóm khoảng 10-20 tiếp viên. Khách có nhu cầu mua dâm sẽ tự thỏa thuận với tiếp viên hoặc hoặc “má mì". Theo "luật" ở đây, nếu các cô gái đồng ý "đi khách" thì việc hành lạc không diễn ra trong khách sạn mà sau 24h tại các địa điểm bên ngoài, khi công việc của các "đào" tại câu lạc bộ kết thúc.
Giá mỗi lần mua dâm khoảng 60-80 USD, "má mì" hưởng 10-20 USD. Cơ quan chức năng xác định, đường dây tại Lake Side hoạt động từ giữa năm 2006.
Hai năm trước, một đường dây mại dâm cũng bị phát hiện tại câu lạc bộ giải trí của khách sạn này. 8 người gồm quản lý, thu ngân và "má mì" đã bị đưa ra xét xử.
Hoàng Khuê