Thứ năm, 28/3/2024
Thứ ba, 27/6/2017, 18:30 (GMT+7)

5 mỹ nhân châu Á vào top 10 'Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2016'

Philippines, Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan... có đại diện nằm trong Top 10 Miss Grand Slam năm nay.

Chuyên trang sắc đẹp uy tín Global Beauties công bố top 10 hoa hậu đẹp nhất 2016 ngày 26/6. Trong số đó, có tới năm đại diện của khu vực châu Á.

Hoa hậu Thế giới Philippines, Catriona Grey (ảnh), có tên trong danh sách. Cô cao 1,78 m, là MC, người mẫu, ca sĩ nổi tiếng.

Ariska Putri Pertiwi đăng quang Miss Grand International 2016. Người đẹp  năm nay 21 tuổi, đang theo học y khoa tại Đại học Islamic of North Sumatera, Indonesia. Cô cao 1,73 m, số đo ba vòng là 82 - 64 - 92 cm.

Miss Grand International 2016
 
 

 

Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2016, Supaporn Malisorn.

Hoa hậu Siêu quốc gia 2016 Srinidhi Ramesh Shetty. Cô sinh ngày 21/10/1992 tại Ấn Độ.

Miss Indonesia International 2016 - Felicia Hwang.

Top 10 còn có Hoa hậu Hoàn vũ 2016 Iris Mittenaere. Cô sinh năm 1993, cao 1,73 m. Cô từng theo học chuyên ngành nha khoa tại Đại học Lille II.

Hoa hậu Hoàn vũ 2016
 
 

 

Stephanie Del Valle - Hoa hậu Thế giới 2016 - cũng góp mặt trong danh sách. Cô là một trong những nhân tố bất ngờ của cuộc thi Miss World năm ngoái.

Khoảnh khắc đăng quang Miss World 2016
 
 

 

Madison Anderson Berrios, người đẹp Puerto Rico từng dự thi Miss Grand International 2016 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế), là "Mỹ nhân đương đại quyến rũ nhất" theo cuộc bầu chọn mới đây của Global Beauties.

Andrea Tovar - Hoa hậu Hoàn vũ Colombia - cao 1,78 m, nặng 54 kg.

Vẻ đẹp của Á hậu Hoàn vũ Andrea Tovar
 
 

 

Hoa hậu Thế giới Kenya 2016 Evelyn Njambi.

Global Beauties bắt đầu tổ chức bình chọn danh hiệu Miss Grand Slam (Hoa hậu đẹp nhất năm) từ năm 1998. Các người đẹp được lựa chọn từ sáu cuộc thi nhan sắc lớn trong năm, gồm: Miss Universe, Miss World, Miss Earth, Miss International, Miss Grand International và Miss Supranational.

Minh Anh