Vừa rồi đọc tin tức tôi và nhiều người rất vui mừng khi biết Việt Nam được chọn tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ 2008. Tuy nhiên, theo ý kiến của tôi, Việt Nam chưa nên nhận lời mời lần này với những lý do sau:
1. Thời gian quá cấp bách sẽ là yếu tố không thuận lợi cho việc đáp ứng các yêu cầu khắt khe của Ban tổ chức về địa điểm sân khấu, bản quyền truyền hình...
2. Các thủ tục cần thiết để xin phép Chính phủ được tiến hành quá chậm trễ. Đáng lẽ ra những hồ sơ này phải được chuẩn bị từ trước chứ không phải đợi có kết quả mới làm.
3. Việc đăng cai thành công hội nghị APEC năm 2006 là do đã được chuẩn bị từ hơn một năm trước đó. Với lại APEC là một sự kiện chính trị lớn của quốc gia. Trong khi đó, Hoa hậu Hoàn vũ là một sự kiện văn hóa. Chắc chắn việc tổ chức sẽ không giống nhau về nội dung cũng như hình thức.
4. Hình ảnh Việt Nam rất quan trọng trong mắt bạn bè quốc tế nên việc chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ là yếu tố quyết định thành công. Do đó, với thời gian ngắn như vậy và cách làm "nước đến chân mới nhảy" như hiện nay thì khó có thể thành công và gây ảnh hưởng tích cực đến hình ảnh du lịch của Việt Nam. Năm nào Việt Nam cũng là nước gửi thí sinh tham dự Hoa hậu Hoàn vũ trễ là một yếu tố cần xem xét lại.
5. Cuối cùng, việc tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ là một sự kiện văn hóa lớn, mang lợi ích chung cho ngành du lịch Việt Nam khi có điều kiện quảng bá hình ảnh cho thế giới chứ không phải vì lợi ích của một cá nhân hay đơn vị nào. Vì vậy, cần phải đảm bảo được mục đích này.