Thông tin trên được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng cho biết ngày 12/11. 5 hồ thủy lợi xuất hiện tượng bất thường gồm: hồ Tuyền Lâm (TP Đà Lạt), hồ P'Róh, Ma Đanh (huyện Đơn Dương), hồ Đinh Trang Thượng 2 (huyện Di Linh), hồ Tư Nghĩa (huyện Cát Tiên).
Hồ Tuyền Lâm rộng 320 ha, xây dựng hơn 30 năm, là nơi thu hút đông du khách tham quan, đang có hiện tượng thấm nước trên thân đập. Bề mặt đập bị sụt lún, rạn nứt. Cầu tràn xuống cấp, không đảm bảo cho các xe cỡ lớn chạy qua.
Hồ P'róh được nâng cấp, sửa chữa và đưa vào sử dụng năm 2004, cấp nước phục vụ sản xuất cho 515 ha lúa và hoa màu. Từ tháng 7, dọc mặt đập xuất hiện các vết lún, nứt rộng khoảng một cm, sâu 1,5 m.
Hồ Ma Đanh đưa vào sử dụng năm 2006. Công trình này xuất hiện nước thấm, chảy thành dòng từ năm 2014 nhưng đến nay chưa khắc phục triệt để.
Hồ Đinh Trang Thượng 2 hoàn thành năm 2018. Trong thời gian mưa lớn do bão số 8 vừa qua, tràn và thân đập xuất hiện thấm chảy thành dòng ở nhiều vị trí. Các dòng thấm này trải dài dọc theo thân đập.
Trong khi đó, hồ Tư Nghĩa cấp nước tưới cho hơn 220 ha đất canh tác, được khai thác năm 2017. Hiện tượng thấm tại đập chính từ năm 2018 đến nay, trong đó vị trí cách tràn xả lũ khoảng 15 m xuất hiện lỗ thấm.
Ngoài các hồ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng ghi nhận bờ sông, suối tại các huyện Lâm Hà, Cát Tiên, Đạ Huoai... bị sạt lở nghiêm trọng. Ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng kiến nghị xử lý khẩn cấp với kinh phí 235 tỷ đồng.
Khánh Hương