Phần lớn điện thoại trên thị trường được thiết kế theo hai dáng: Dạng thanh và dạng gập. Mỗi thiết kế có ưu điểm, nhược điểm riêng và mỗi loại đều có khán giả riêng của mình. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, điện thoại thanh có thế cứng cáp, vững chắc và khỏe mạnh hơn.
1. Motorola L7
![]() |
Motorola L7. Ảnh: Ferra. |
L7 được coi như một món đồ trang sức cho nam giới bởi nó vừa mỏng (11,5 mm), màu sắc lại trang trọng và thời trang. L7 lấy cảm hứng sáng tạo từ V3, với vỏ màu đen cầm mát tay, bàn phím rộng, đèn nền màu xanh. Kích thước màn hình được tăng lên tối đa, độ phân giải lớn (176 x 220 pixel) với 262.000 màu. Điện thoại được trang bị bộ nhớ ngoài để lưu nhạc MP3, game, ảnh, video.
Nhược điểm của L7 là không có FM, máy ảnh VGA. Giá tham khảo: 3.950.000 đồng.
Điểm đánh giá: 7,3/10.
2. Nokia N70
![]() |
Nokia N70. Ảnh: Hipernex. |
Điện thoại sử dụng trên 3 băng tần GSM/GPRS 900/1800/1900 MHz và có những tính năng trùng với Nokia 6680. N70 có hai camera, máy ảnh chính độ phân giải 2 chấm, máy ảnh phía trước 0,3 Megapixel.
N70 là điện thoại đa phương tiện với khả năng chơi nhạc và ảnh ở nhiều định dạng khác nhau: MP3, AAC, RealAudio, H.253 và MPEG4. Đây còn là smartphone đầu tiên của Nokia hỗ trợ Bluetooth 2.0.
Tuy nhiên, màn hình dễ xước, bàn phím nhỏ, tốc độ đồng bộ hóa với máy tính chậm. Giá tham khảo: 6.900.000 đồng.
Điểm đánh giá: 8/10.
3. Samsung P300
![]() |
Samsung P300. Ảnh: Kapanlagi. |
Điện thoại có độ dày 9 mm, mỏng hơn cả L6 (10,9 mm) và V3 (13,9 mm). Kiểu dáng thiết kế giống như một chiếc máy tính Casio với vỏ giả da bên ngoài. Vỏ da có tác dụng bảo vệ máy vừa là pin phụ, như vậy, khi gắn vỏ máy vào, tuổi pin của bạn sẽ được tăng lên gấp đôi. Màn hình với 262.144 màu, độ phân giải 220 x 176 pixel thể hiện hình ảnh rõ nét và đầy màu sắc.
P300 được tích hợp máy ảnh 1,3 Megapixel, có đèn flash. Bộ nhớ trong 80 MB đủ để lưu nhạc, ảnh nhưng không được thoải mái cho lắm.
Người dùng hay than phiền về các nút bấm nhỏ và một số ký tự sắp xếp khác với điện thoại thông thường nên phải mất một thời gian làm quen; loa ngoài nhỏ. Giá tham khảo: 9.000.000 đồng.
Điểm đánh giá: 7.6/10.
4. Samsung X700
![]() |
Samsung X700. Ảnh: ITnewsonline. |
X700 được thiết kế dạng thanh khỏe khoắn và thanh lịch. Màn hình TFT 262,144 màu, độ phân giải 176 x 220 pixel. Camera có độ phân giải 1,3 Megapixel với đèn flash chụp ảnh khá tốt. Bộ nhớ trong máy chỉ giới hạn với 30 MB nhưng có thể mở rộng bằng thẻ nhớ TransFlash để lưu ảnh, nhạc hay các video clip. Đây là một trong những sản phẩm được đánh giá cao của Samsung trong năm nay.
Điện thoại không thể chơi được các file MP3 tốc độ 320 Kb/giây. Giá tham khảo: 3.990.000 đồng.
Điểm đánh giá: 8/10.
5. Sony Ericsson W800i
![]() |
Sony Ericsson W800i. Ảnh: Infosyncworld. |
W800i là điện thoại nổi tiếng nhất của Sony Ericsson trong thời gian vừa qua. Với nhãn hiệu Walkman, W800i được coi như là kẻ khởi đầu cho phong trào điện thoại lấn sân iPod. Mặc dù là một trong những sản phẩm đinh trong dòng Walkman nhưng W800i cũng phải nhường chỗ cho những model Walkman khác như W810i, W900i cao cấp.
Điện thoại có màn hình nhỏ, độ phân giải 176 x 220 pixel. Joystick nhỏ nhưng nhạy và dễ sử dụng. Chất lượng âm thanh khá ổn kể cả nghe bằng tai nghe hay bằng loa ngoài. Bộ nhớ trong được hỗ trợ bằng thẻ nhớ Memory Stick Duo 512 MB, pin tốt.
Chế độ MegaBass hữu dụng ở chế độ headphone. Giá tham khảo: 6.400.000 đồng.
Điểm đánh giá: 8/10.
Thanh Vân (theo Cnet)